Tăng chuyến, xử lý nạn “ép giá” dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN -Đến thời điểm này công tác chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 2/9 đã được các bến xe, nhà ga lên phương án cụ thể.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày nên dự kiến số lượng hành khách đi lại tại các bến xe tại Hà Nội sẽ tăng cao so với ngày thường. Đến thời điểm này, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội đã lên kế hoạch tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Dự kiến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, số lượng hành khách tăng hơn 40% so với ngày thường

Theo dự báo của Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay số lượng hành khách tăng hơn 40% so với ngày thường, đặc biệt vào chiều 29/8 và cả ngày 30/8. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 170 xe dự phòng phân bố đều về các bến. 

Cụ thể, tại bến xe phía Nam tăng cường 75 xe, tập trung vào chủ yếu ở tuyến Nam Định (20 xe), tuyến Thái Bình (25 xe), tuyến Thanh Hóa (15 xe); bến xe Gia Lâm 25 xe, trong đó tăng cường nhiều nhất là tuyến Hải Phòng (15 xe); bến xe Mỹ Đình là 70 xe, trong đó tuyến Quảng Ninh nhiều nhất với 25 xe. Hầu hết, các tuyến xe này là các tuyến ngắn, cự ly dưới 300km.

Ông Lý Trường Sơn -Trưởng phòng kế hoạch đầu tư Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho hay, công ty đã phối hợp với các lực lượng chức năng, thanh tra và ban quản lý bến xe xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách đi xe tại bến. 

Ông Lý Trường Sơn

Ngoài ra, công ty yêu cầu các xí nghiệp quản lý bến xe hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách trật tự, không để ùn tắc, đảm bảo giao thông, bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ; không để hiện tượng lôi kéo, tranh dành khách, ép giá, ép khách, Đặc biệt kiểm tra việc niêm yết giá của các quầy dịch vụ, yêu cầu các nhà xe phải bán đúng giá vé như đã đăng ký. Lực lượng chức năng bến xe phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giải quyết tình trạng xe dù, xe cò ngoài bến xe.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng phương tiện vào bến xếp khách, thiết bị phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn vận chuyển chất cháy nổ, chở quá tải, hỗn độn hàng hóa và hành khách, cùng với ngăn chặn xe dù, xe vòng vo đón khách.

Công ty cũng đã yêu cầu các nhà xe niêm yết số điện thoại đường dây nóng của bến xe, nhà xe để hành khách phản hồi. Nếu phát hiện nhà xe sai phạm, bến xe sẽ xử phạt bằng hình thức đình tải 5-7 ngày không cho hoạt động trên bến.

“Để đảm bảo việc giải tỏa hành khách trong khi các xe chưa kịp về bến phục vụ, công ty cũng đã kí hợp đồng với Tổng công ty vận tải Hà nội tăng cường xe phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ”, ông Sơn cho biết thêm.

Để khắc phục tình hình căng thẳng tại các bến xe, đại diện quản lý bến xe khuyến nghị hành khách nên hạn chế đi vào giờ cao điểm như đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Hành khách nên chủ động vào bến mua vé, tránh tình trạng mua vé trên xe hoặc bắt xe ngoài đường.

Về kế hoạch vận tải hành khách bằng đường sắt, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, ngoài các tàu chạy thường ngày, ga Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm 2 chuyến đi và về tuyến Lào Cai, 2 chuyến đi Vinh, 1 chuyến đi Đồng Hới.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 29/8, ga Hà Nội sẽ tăng một chuyến đi Đồng Hới, xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20h35; tăng 2 chuyến đi Vinh xuất phát tại ga Hà Nội lúc 23h15 và 23h35.

Đối với tuyến đi Lào Cai, trong dịp này ga Hà Nội cũng tăng 2 chuyến xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19h và 22h45.

Đối với kế hoạch tàu về, ngoài các tàu chạy hàng ngày, ga Hà Nội còn tổ chức chạy thêm 1 tuyến Đồng Hới- Hà Nội; 3 tuyến Vinh-Thanh Hóa-Hà Nội; 2 tuyến Lào Cai-Hà Nội, 1 tuyến Hà Nội-Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM kẹt xe vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ
TP HCM kẹt xe vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Sáng 5/5, trên tuyến đường Quốc lộ 13, quận Thủ Đức, hướng vào bến xe Miền Đông đã bị ùn tắc kéo dài hơn 2km.

TP HCM kẹt xe vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ

TP HCM kẹt xe vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN -Sáng 5/5, trên tuyến đường Quốc lộ 13, quận Thủ Đức, hướng vào bến xe Miền Đông đã bị ùn tắc kéo dài hơn 2km.

Bộ Giao thông Vận tải được xây dựng cơ chế xã hội hóa bến xe khách
Bộ Giao thông Vận tải được xây dựng cơ chế xã hội hóa bến xe khách

Việc xây dựng cơ chế xã hội hóa bến xe khách nhằm phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.

Bộ Giao thông Vận tải được xây dựng cơ chế xã hội hóa bến xe khách

Bộ Giao thông Vận tải được xây dựng cơ chế xã hội hóa bến xe khách

Việc xây dựng cơ chế xã hội hóa bến xe khách nhằm phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.

Hà Nội tăng chuyến xe buýt, kéo dài giờ cao điểm
Hà Nội tăng chuyến xe buýt, kéo dài giờ cao điểm

Từ 1/2, thời gian hoạt động phục vụ giờ cao điểm của hệ thống xe buýt Hà Nội sẽ kéo dài hơn 60 phút so với hiện nay

Hà Nội tăng chuyến xe buýt, kéo dài giờ cao điểm

Hà Nội tăng chuyến xe buýt, kéo dài giờ cao điểm

Từ 1/2, thời gian hoạt động phục vụ giờ cao điểm của hệ thống xe buýt Hà Nội sẽ kéo dài hơn 60 phút so với hiện nay

Vietnam Airlines tăng chuyến TP HCM- Singapore
Vietnam Airlines tăng chuyến TP HCM- Singapore

Theo đó sẽ có thêm 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ Nhật

Vietnam Airlines tăng chuyến TP HCM- Singapore

Vietnam Airlines tăng chuyến TP HCM- Singapore

Theo đó sẽ có thêm 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ Nhật

Giá vé xe dịp nghỉ lễ 2/9 tăng từ 30 - 40%
Giá vé xe dịp nghỉ lễ 2/9 tăng từ 30 - 40%

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu đi lại có người dân, các công ty vận tải hoạt động trong bến xe Miền Đông sẽ tăng thêm từ 230 đến 430 lượt xe một ngày.

Giá vé xe dịp nghỉ lễ 2/9 tăng từ 30 - 40%

Giá vé xe dịp nghỉ lễ 2/9 tăng từ 30 - 40%

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu đi lại có người dân, các công ty vận tải hoạt động trong bến xe Miền Đông sẽ tăng thêm từ 230 đến 430 lượt xe một ngày.

Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, các điểm du lịch thu hút khách
Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, các điểm du lịch thu hút khách

VOV.VN - Ngay từ tháng 6/2014 lượng khách đặt tour cho kỳ nghỉ lễ ở các hãng lữ hành đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, các điểm du lịch thu hút khách

Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, các điểm du lịch thu hút khách

VOV.VN - Ngay từ tháng 6/2014 lượng khách đặt tour cho kỳ nghỉ lễ ở các hãng lữ hành đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.