Tàu bị chìm ở Cần Giờ chở quá số người quy định

VOV.VN -Chiếc tàu gặp nạn quy định chỉ chở được 18 người nhưng tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có đến 30 hành khách.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Công Hiểu (Chỉ huy phó Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, hiện chiếc tàu bị chìm vào đêm 2/8 trên sông Soài Rạp đã được tìm thấy và được lai dắt về khu vực vùng biển của Vũng Tàu nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện hai tàu biên phòng và một ca nô của Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với 2 chiếc trực thăng của Sư đoàn 370 thuộc đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Cần Giờ tiếp tục tích cực tìm kiếm những người mất tích còn lại.
Chiếc tàu gặp nạn đã chở quá số người quy định (ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp)

Được biết, chiếc tàu khách H29 – BP hiện đang được đơn vị giao cho Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc (khu công nghiệp Đồng Xuyên, TP Vũng Tàu) sửa chữa từ ngày 9/7 vừa qua. Trước đó, cùng với tàu H790 thì chiếc tàu này được Liên doanh dầu khí Vietsopetro bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh để làm nhiệm vụ.

Theo thông số kỹ thuật, chiếc tàu H29 - BP, dài 8,5m, rộng 2,25m, công suất 225CV. Tàu có tốc độ tối đa lên tới 60km/h và chỉ có sức chở tối đa 18 người. Tuy nhiên, tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 30 người 5 nữ 25 nam do tài công Phạm Duy Phúc và thợ máy Nguyễn Văn Dương điều khiển.

Trong khi đó, Đại diện Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam khẳng định, nhóm 30 người gặp nạn trên tàu đang đi công việc riêng, đi đám cưới, tham quan ở tỉnh Tiền Giang và đang trên đường trở lại Vũng Tàu, chứ không phải đi việc cơ quan.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Bộ trưởng đã đến Bệnh viện huyện Cần Giờ để thăm hỏi và động viên những người bị nạn, trao mỗi nạn nhân đang chữa trị tại bệnh viện, mỗi người 2 triệu đồng, trao 20 triệu đồng cho Trung tâm y tế xã Cần Thạnh và Biên phòng Long Hòa 20 triệu để lo công tác cứu nạn.

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể, Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật tiếp tục theo dõi tình hình tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn trương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tình người trong cơn hoạn nạn
Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tình người trong cơn hoạn nạn

VOV.VN - Khi thấy một phụ nữ đã đuối sức, người đàn ông vội vã cởi áo phao trên người mình để đưa cho rồi bị nước cuốn trôi.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tình người trong cơn hoạn nạn

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tình người trong cơn hoạn nạn

VOV.VN - Khi thấy một phụ nữ đã đuối sức, người đàn ông vội vã cởi áo phao trên người mình để đưa cho rồi bị nước cuốn trôi.

Vớt được ca nô chìm tại bãi biển Cần Giờ
Vớt được ca nô chìm tại bãi biển Cần Giờ

VOV.VN -Sau nhiều nỗ lực, khoảng 10h sáng 3/8, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được chiếc ca nô bị chìm và đang lai dắt về Vũng Tàu.

Vớt được ca nô chìm tại bãi biển Cần Giờ

Vớt được ca nô chìm tại bãi biển Cần Giờ

VOV.VN -Sau nhiều nỗ lực, khoảng 10h sáng 3/8, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được chiếc ca nô bị chìm và đang lai dắt về Vũng Tàu.

Chìm tàu khách ở Cần Giờ, mới cứu được 21 người
Chìm tàu khách ở Cần Giờ, mới cứu được 21 người

Hiện các cơ quan chức năng đang tìm kiếm 8 người mất tích.

Chìm tàu khách ở Cần Giờ, mới cứu được 21 người

Chìm tàu khách ở Cần Giờ, mới cứu được 21 người

Hiện các cơ quan chức năng đang tìm kiếm 8 người mất tích.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Lời kể của những người thoát nạn
Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Lời kể của những người thoát nạn

VOV.VN -Nạn nhân may mắn thoát nạn kể: “Tàu đang chạy thì gặp sóng lớn và nhấn chìm, nhiều người đã kịp nhảy xuống biển…”.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Lời kể của những người thoát nạn

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Lời kể của những người thoát nạn

VOV.VN -Nạn nhân may mắn thoát nạn kể: “Tàu đang chạy thì gặp sóng lớn và nhấn chìm, nhiều người đã kịp nhảy xuống biển…”.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Cứu 22 nạn nhân, còn 8 người mất tích
Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Cứu 22 nạn nhân, còn 8 người mất tích

VOV.VN -Hiện còn 8 người mất tích vẫn đang được gấp rút tìm kiếm với phương châm “còn nước còn tát”.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Cứu 22 nạn nhân, còn 8 người mất tích

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Cứu 22 nạn nhân, còn 8 người mất tích

VOV.VN -Hiện còn 8 người mất tích vẫn đang được gấp rút tìm kiếm với phương châm “còn nước còn tát”.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tìm thấy thêm 1 thi thể
Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tìm thấy thêm 1 thi thể

 Vào chiều 3/8, tàu SAR 272 đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ tai nạn, như vậy vẫn còn 7 nạn nhân mất tích.

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Tìm thấy thêm 1 thi thể

 Vào chiều 3/8, tàu SAR 272 đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ tai nạn, như vậy vẫn còn 7 nạn nhân mất tích.