Tàu khách Côn Đảo - Vũng Tàu hoạt động trở lại

Sau gần 10 ngày tạm ngừng hoạt động, chiều 14/1, tàu khách 09 Côn Đảo - Vũng Tàu đã khởi hành chở hành khách, hàng hóa về Vũng Tàu.

Tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu rất đông hành khách lên tàu trở về đất liền. Tàu đã khai thác hết công suất chở hành khách và hàng hóa.

Cũng trong chiều qua, tại cảng Cát Lở, tàu khách 10 Côn Đảo - Vũng Tàu cũng đã lên đường ra Côn Đảo chở hành khách và hàng hóa Tết.

Tàu khách 09 Côn Đảo - Vũng Tàu đã khởi hành chở hành khách, hàng hóa về Vũng Tàu. (Ảnh: KT)

Trước đó, do biển động mạnh, giật trên cấp 7, tàu khách 09 Côn Đảo -Vũng Tàu phải neo tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Hành khách, hàng hóa đến và rời Côn Đảo phải vận chuyển bằng đường hàng không.

Do biển động mạnh nên tàu không ra được Côn Đảo. Bởi vậy, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng trên đảo tăng từ 30- 50% và không đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên