Tàu Sunrise 689 bị cướp hơn 1/3 lượng dầu

VOV.VN -Trên tàu có 2 thuyền viên bị thương. Hơn 1/3 lượng dầu trên tàu đã bị cướp biển lấy đi và toàn bộ thông tin liên lạc bị phá hủy.

Thông tin mới nhất về tàu Sunrise 689, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cho biết, sáng nay (9/10), tàu Sunrise 689 đang di chuyển về lãnh hải Việt Nam, cách mũi Cà Mau khoảng 70 hải lý.

Hiện Tàu Sunrise 689 ở vị trí 7độ 51 phút Bắc, 103 độ 41 phút Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 70 hải lý, đang tiến vào bờ. Trên tàu có 2 thuyền viên bị thương, 16 người còn lại bình thường. Hơn 1/3 lượng dầu trên tàu đã bị cướp biển lấy đi và toàn bộ thông tin liên lạc bị phá hủy.

Tàu Sunrise 689 bị mất liên lạc. Ảnh do Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cung cấp

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng, ngay trong sáng nay, Công ty đã thông báo tới các cơ quan chức năng thông tin này, báo cho người thân của thủy thủ đoàn và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bàn phương án đưa tàu về bờ.

“Gần 6h hôm nay, thuyền trưởng tàu gọi về báo anh em trên tàu bị khống chế và cướp đi một lượng dầu; 1 thủy thủ và 1 máy trưởng bị thương, gãy xương bánh chè và gãy ngón chân cái. Sáng nay, bên Cứu nạn và Hàng hải Việt Nam đã xuống làm việc và điều 3 tàu của Hải quân ra đón tàu. Trước mắt sẽ điều trị vết thương cho 2 thuyền viên”, bà Nguyễn Thị Phượng cho biết: 

Ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hiện tàu Sunrise 689 đang được tàu cá của ngư dân Việt Nam hỗ trợ. Cục Hàng hải Việt Nam sẽ hỗ trợ chủ tàu, phối hợp cùng các cơ quan liên quan đón tàu vào bờ. Hiện nay Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai lực lượng hỗ trợ đưa tàu về bờ.

Ông Nguyễn Hoàng khẳng định: “Chúng tôi chỉ đạo phát thông báo hàng hải để yêu cầu các tàu thuyền quanh khu vực hỗ trợ tàu Sunrise 689, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải phát báo cho các trung tâm của các nước và Trung tâm phòng chống cướp biển IMB là Việt Nam đã nhận được thông báo tàu đang trên đường về Việt Nam. Dự kiến, theo báo cáo của chủ tàu, hy vọng sớm nhất cập bờ khu vực Phú Quốc vào trưa nay”.

Như tin đã đưa, trước đó, tàu Sunrise 689, số hiệu 3WIP9, IMO 9624196, trọng tải 5928,9 tấn với 18 thuyền viên, do ông Nguyễn Quyết Thắng làm thuyền trưởng, đã hoàn tất thủ tục và rời cảng Singapore vào 17h40 (giờ Singapore) ngày 2/10 để về Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tàu rời Singapore, Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, chủ sở hữu của tàu, đã không nhận được điện của tàu gửi báo hàng ngày và mất liên lạc hoàn toàn với tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao gửi công hàm về việc tìm kiếm tàu Sunrise 689
Bộ Ngoại giao gửi công hàm về việc tìm kiếm tàu Sunrise 689

VOV.VN -Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Đại sứ quán các nước Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia, nhằm xác minh, tìm kiếm thông tin về tàu Sunrise 689.

Bộ Ngoại giao gửi công hàm về việc tìm kiếm tàu Sunrise 689

Bộ Ngoại giao gửi công hàm về việc tìm kiếm tàu Sunrise 689

VOV.VN -Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Đại sứ quán các nước Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia, nhằm xác minh, tìm kiếm thông tin về tàu Sunrise 689.

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương
Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cho biết tàu đã bị hơn chục tên cướp biển trang bị súng, dao tấn công sau khi rời cảng Horizon (Singapore).

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, 2 thuyền viên bị thương

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cho biết tàu đã bị hơn chục tên cướp biển trang bị súng, dao tấn công sau khi rời cảng Horizon (Singapore).

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công đang trên đường về Việt Nam
Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công đang trên đường về Việt Nam

Vợ thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cho biết đã nhận được điện thoại của chồng vào sáng sớm 9/10 cho biết tàu đã được thả và trên đường về Việt Nam

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công đang trên đường về Việt Nam

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công đang trên đường về Việt Nam

Vợ thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cho biết đã nhận được điện thoại của chồng vào sáng sớm 9/10 cho biết tàu đã được thả và trên đường về Việt Nam

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công về đến khu vực biển Cà Mau
Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công về đến khu vực biển Cà Mau

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã cử tàu đi cứu hộ và cấp cứu 2 thuyền viên tàu Sunrise 689 bị thương, dự kiến trưa nay tàu CSB sẽ gặp tàu bị nạn.

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công về đến khu vực biển Cà Mau

Tàu Sunrise 689 bị cướp tấn công về đến khu vực biển Cà Mau

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã cử tàu đi cứu hộ và cấp cứu 2 thuyền viên tàu Sunrise 689 bị thương, dự kiến trưa nay tàu CSB sẽ gặp tàu bị nạn.

Tàu Sunrise 689 mất tích: Nguy cơ cướp biển đã được cảnh báo
Tàu Sunrise 689 mất tích: Nguy cơ cướp biển đã được cảnh báo

Theo Bộ Công an, cướp biển ở khu vực Đông Nam Á không bắt cóc tống tiền hay gây sát thương mà chủ yếu là lấy hàng hóa trên tàu.

Tàu Sunrise 689 mất tích: Nguy cơ cướp biển đã được cảnh báo

Tàu Sunrise 689 mất tích: Nguy cơ cướp biển đã được cảnh báo

Theo Bộ Công an, cướp biển ở khu vực Đông Nam Á không bắt cóc tống tiền hay gây sát thương mà chủ yếu là lấy hàng hóa trên tàu.

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 từng bị cướp biển Caribe bắt giữ
Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 từng bị cướp biển Caribe bắt giữ

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Phạm Quyết Thắng từng bị cướp biển Caribe bắt giữ 8 tháng và vụ việc xảy ra cách đây 3 năm.

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 từng bị cướp biển Caribe bắt giữ

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 từng bị cướp biển Caribe bắt giữ

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Phạm Quyết Thắng từng bị cướp biển Caribe bắt giữ 8 tháng và vụ việc xảy ra cách đây 3 năm.