Tây Ninh quy hoạch xây dựng nghĩa trang – công viên

(VOV) -Các nghĩa trang phải xây dựng theo hướng nghĩa trang - công viên, có thể làm nơi vui chơi, giải trí cho người dân.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị bàn việc quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu việc quy hoạch nghĩa trang của tỉnh Tây Ninh là giảm dần diện tích nghĩa trang, lăng mộ tự phát; xây dựng hệ thống nghĩa trang tập trung theo hướng liên đô thị với hình thức mai táng hiện đại, tiết kiệm và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Theo đó, tổng kinh phí xây dựng đến năm 2030 là trên 634 tỷ đồng, trong đó chia làm 2 giai đoạn từ nay đến 2020 là trên 367 tỷ đồng; từ 2021 đến 2030 là gần 267 tỷ đồng.

Các nghĩa trang phải được xây dựng theo hướng nghĩa trang - công viên, sau này có thể làm nơi vui chơi, giải trí cho người dân. Việc xây dựng những nghĩa trang liên xã phải đặt tại trung tâm, tránh việc đi lại bất tiện cho người dân. Những xã có vùng sông nước phải lưu ý để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý việc  quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh phải xem xét đến vấn đề tôn giáo, dân tộc để xây dựng nghĩa trang cho phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Đóng cửa 6 nghĩa trang tập trung trước năm 2015
Hà Nội: Đóng cửa 6 nghĩa trang tập trung trước năm 2015

(VOV) - Đó là các nghĩa trang Yên Kỳ 1, Sài Đồng, Mai Dịch 1, Hà Đông, Xuẩn Đỉnh, Văn Điển

Hà Nội: Đóng cửa 6 nghĩa trang tập trung trước năm 2015

Hà Nội: Đóng cửa 6 nghĩa trang tập trung trước năm 2015

(VOV) - Đó là các nghĩa trang Yên Kỳ 1, Sài Đồng, Mai Dịch 1, Hà Đông, Xuẩn Đỉnh, Văn Điển

Lời giải nào cho việc quy hoạch nghĩa trang ở Hà Nội?
Lời giải nào cho việc quy hoạch nghĩa trang ở Hà Nội?

(VOV) -Chính quyền các huyện e ngại, không muốn đưa nghĩa trang về địa phương mình.

Lời giải nào cho việc quy hoạch nghĩa trang ở Hà Nội?

Lời giải nào cho việc quy hoạch nghĩa trang ở Hà Nội?

(VOV) -Chính quyền các huyện e ngại, không muốn đưa nghĩa trang về địa phương mình.