Thành cổ Đồng Hới: 7 năm tôn tạo vẫn dở dang

Sau gần 7 năm triển khai dự án Tôn tạo bảo vệ di tích lịch sử quốc gia thành cổ Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đến nay công trình vẫn dở dang.  

Từ năm 2003, thành cổ Đồng Hới được phê duyệt tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp, kinh phí do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cấp. Cùng với dự án này, UBND tỉnh Quảng Bình cũng triển khai dự án Tôn tạo bảo vệ di tích thành cổ Đồng Hới bằng nguồn vốn đối ứng của tỉnh, nhằm trùng tu, tôn tạo, phục hồi những hạng mục xuống cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan. Tổng số vốn đầu tư cho 2 dự án gần 27,5 tỷ đồng.

Thế nhưng gần 7 năm thực hiện, dự án Tôn tạo bảo vệ di tích, bao gồm các hạng mục xây dựng như: Hệ thống đường dạo cho người đi bộ tham quan di tích, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh... hầu như vẫn dậm chân tại chỗ.

Do thiếu vốn đối ứng, UBND tỉnh Quảng Bình phải bàn giao lại dự án cho Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Quảng Bình thực hiện, nhưng Công ty này cũng thiếu kinh phí, không huy động được nguồn vốn đầu tư nên đến nay dự án cũng chưa được thực hiện đồng bộ.

Với Dự án Tu bổ, phục hồi chống xuống cấp di tích cơ bản đã được hoàn thiện các hạng mục chính nhưng tiến độ thi công quá chậm, nên bị trượt giá khiến tổng mức đầu tư từ chỗ gần 17 tỷ đồng tăng lên hơn 26 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên