Thành lập trung tâm nghiên cứu vật liệu mới

Trung tâm sẽ ứng dụng và hợp tác với các tập đoàn công nghệ nghiên cứu theo đơn hàng và chuyển giao công nghệ.  

Ngày 20/3, tại TP HCM, Đại học quốc gia thành phố và Đại học California (Mỹ) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Hóa học các vật liệu khung cơ, kim và các vật liệu liên quan”.

Hơn 100 nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước thảo luận, trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học vật liệu và các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. Một số công nghệ mới được trình bày và quan tâm như: cấu trúc nguyên vật liệu phân tử và nano, ứng dụng cấu trúc lưu trữ bằng khí carbon, hydro, phân tách khí hiếm, tách hydro từ nước…

Cũng tại hội thảo, Đại học quốc gia TP HCM cũng ký kết hợp tác với đại học California thành lập trung tâm MANAR nghiên cứu và đào tạo công nghệ vật liệu mới. Trong thời gian đầu, trung tâm sẽ tuyển sinh đào tạo những nhà khoa học có khả năng sáng tạo, nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và hợp tác với các tập đoàn công nghệ nghiên cứu theo đơn hàng và chuyển giao công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên