Tổng thống Trump tuyên bố mình đã ngăn ngừa chiến tranh với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump cho biết, thương lượng với Triều Tiên đang diễn ra tốt đẹp và ông đóng vai trò ngăn ngừa chiến tranh giữa Mỹ và nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc thương lượng với Triều Tiên đang diễn ra tốt đẹp. Ông tuyên bố, nếu không có ông, thì Mỹ giờ đã “xảy ra chiến tranh với Triều Tiên”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Các bình luận này được ông Trump đưa ra trên trang Twitter cá nhân khi các quan chức Mỹ tìm cách đạt một thỏa thuận với Bình Nhưỡng về kế hoạch phi hạt nhân hóa sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 6.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, theo kế hoạch, sẽ tới Triều Tiên vào ngày 5/6 để thực hiện bước tiếp theo của quá trình đàm phán trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng kể từ sự kiện 12/6.

Trong một đoạn đăng tải trên mạng Twitter, ông Trump nói rằng Triều Tiên không thực hiện bất cứ cuộc phóng tên lửa nào trong 8 tháng qua.

Ông Trump cho biết thêm, toàn bộ châu Á phấn khích với những bước tiến này và chỉ có phe đối lập, gồm phe “tin giả”, là đang than phiền.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một phái đoàn Mỹ vào cuối tuần qua đã gặp gỡ đối tác Triều Tiên tại biên giới liên Triều để thảo luận các bước tiếp theo cho việc thực hiện tuyên bố Trump-Kim 12/6.

Nhà Trắng coi các cuộc gặp đang diễn ra giữa đôi bên là tích cực.

Chưa đầy 3 tuần trước, Ngoại trưởng Pompeo cho hay, Mỹ muốn Triều Tiên thực hiện các bước giải trừ hạt nhân quy mô lớn trong vòng 2 năm tới, trước khi nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump kết thúc vào tháng 1/2021.

Hôm 1/7, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, John Bolton, còn công bố một kế hoạch tham vọng hơn, với khung thời gian chỉ là một năm.

Ông Bolton cho biết, nếu Bình Nhưỡng quyết định từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và hợp tác với Mỹ thì Washignton sẽ hành động nhanh chóng, giảm bớt các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện để Triều Tiên nhận viện trợ từ Hàn Quốc và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN-“Bằng chứng” về việc Triều Tiên vẫn mở rộng kho vũ khí hạt nhân là thách thức lớn cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi thăm Bình Nhưỡng tuần này.

Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Pompeo và trọng trách hóa giải nghi ngờ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN-“Bằng chứng” về việc Triều Tiên vẫn mở rộng kho vũ khí hạt nhân là thách thức lớn cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi thăm Bình Nhưỡng tuần này.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Tổng thống Trump coi đàm phán với Triều Tiên như nấu món gà tây
Tổng thống Trump coi đàm phán với Triều Tiên như nấu món gà tây

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa so sánh việc đàm phán dỡ bỏ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với việc nấu gà tây. Ông nói, không thể vội được.

Tổng thống Trump coi đàm phán với Triều Tiên như nấu món gà tây

Tổng thống Trump coi đàm phán với Triều Tiên như nấu món gà tây

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa so sánh việc đàm phán dỡ bỏ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với việc nấu gà tây. Ông nói, không thể vội được.