Thêm 1 người chết trong vụ xe tải đâm vào nhà dân

VOV.VN - Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài hai nạn nhân được xác định đã tử vong còn có 3 người nữa có mặt tại hiện trường bị thương.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt bên trong cửa hàng sửa chữa, mua bán xe gắn máy bị một chiếc xe ben mất lái đâm trúng, đến hơn 12h trưa nay (21/5), lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thêm được một thi thể, nâng số người chết trong vụ tai nạm này lên 2 người.

Sau quá trình rà soát tìm kiếm kỹ hiện trường và xác định không còn người mắc kẹt bên trong, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kết thúc công tác bàn giao hiện trường để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoài hai nạn nhân được xác định đã tử vong là bà Bùi Thị Phước, 62 tuổi và ông La Hán Lu, 48 tuổi cùng ngụ Quận 8 còn có 3 người nữa có mặt tại hiện trường bị thương, trong đó có 2 người bị thương nhẹ, riêng nạn nhân Phan Tú Mai, sinh năm 1981, ngụ Quận 5 bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 14h cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang được Cảnh sát Giao thông và các lực lượng chức năng khám nghiệm và điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 9h30 phút, xe ben biển số: 54T – 0996 chở cát do tài xế Hồ Văn Trực, sinh năm 1989, quê ở Bạc Liêu điều khiển đang lưu thông trên Cầu Nhị Thiên Đường - hướng từ Quốc lộ 50 huyện Bình Chánh về Chợ Xóm Củi - Cầu Chà, Quận 8 bất ngờ bị mất lái.

Chiếc xe ben đã lao tự do qua cầu, sau đó cua vào lề phải, cuốn hàng loạt xe gắn máy của một tiệm bán xe gắn máy rồi tông thẳng vào một tiệm sửa chữa và mua bán xe gắn máy (sát đó) ở đường Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8.

Vào thời điểm trên, ông Đỗ Văn Tư, 48 tuổi và Ông La Hán Lu đang ngồi phía trước bơm xe cho người đi đường, bên trong nhà có bà Bùi Thị Phước và bà Đỗ Thị Sáu, 78 tuổi.

Khi chiếc xe ben lao vào lề, đâm thẳng vào tiệm sửa xe đã cuốn ông Lu vào gầm xe và khiến bà Phước kẹt cứng trong đống đổ nát tử vong sau đó.  

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND Quận 8 cho biết: “Sau khi có sự cố xảy ra lãnh đạo địa phương cũng đã có mặt để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như các lực lượng đã khẩn trương tìm kiếm người bị nạn. Địa phương cũng đã cử một tổ công tác thường trực để hỗ trợ cũng như có phương án hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình người bị tử vong và người bị thương trong vụ tai nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tải đâm sập nhà dân, 2 người đang bị vùi lấp
Xe tải đâm sập nhà dân, 2 người đang bị vùi lấp

Cảnh sát nỗ lực tìm cách đưa 2 nạn nhân, gồm 1 phụ nữ 60 tuổi và một nam thanh niên ra khỏi bức tường sập.

Xe tải đâm sập nhà dân, 2 người đang bị vùi lấp

Xe tải đâm sập nhà dân, 2 người đang bị vùi lấp

Cảnh sát nỗ lực tìm cách đưa 2 nạn nhân, gồm 1 phụ nữ 60 tuổi và một nam thanh niên ra khỏi bức tường sập.

Xe container đâm sập nhà dân, 1 người trọng thương
Xe container đâm sập nhà dân, 1 người trọng thương

Xe container bất ngờ phi qua dải phân cách cứng lao liên tiếp vào 2 ô tô và đâm sập nhà dân, khiến 1 người bị trọng thương.

Xe container đâm sập nhà dân, 1 người trọng thương

Xe container đâm sập nhà dân, 1 người trọng thương

Xe container bất ngờ phi qua dải phân cách cứng lao liên tiếp vào 2 ô tô và đâm sập nhà dân, khiến 1 người bị trọng thương.

Xe ben mất lái đâm sập nhà dân, 1 người chết
Xe ben mất lái đâm sập nhà dân, 1 người chết

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (21/5), chiếc xe ben gây tai nạn đã được kéo ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng bẹp dúm.

Xe ben mất lái đâm sập nhà dân, 1 người chết

Xe ben mất lái đâm sập nhà dân, 1 người chết

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (21/5), chiếc xe ben gây tai nạn đã được kéo ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng bẹp dúm.