Thi công ẩu làm hư hại, thất lạc mồ mả của người dân

VOV.VN - Có hơn 10 ngôi mộ đắp bằng đất, không có bia mộ nhưng đã bị Công ty xây dựng Thành Đạt tự ý san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng mồ mả.

Mấy ngày nay, người dân thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi bức xúc trước việc Công ty Xây dựng Thành Đạt thi công tuyến kênh N621 tắc trách làm hư hỏng, thất lạc nhiều mồ mả của người dân địa phương.

Tại khu dân cư số 19, thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi dọc theo tuyến kênh N621, đơn vị thi công đã san ủi cây cối, hoa màu của người dân đổ ngã ngổn ngang. Cạnh vườn nhà ông Đinh Thiên Ngọc, đơn vị thi công là Công ty xây dựng Thành Đạt đã múc bật các gốc cây trồng làm hàng rào, có cây đường kính từ 1 đến 2,5 tấc, vứt ngổn ngang. Đặc biệt, việc thi công tác trách đã làm nhiều ngôi mộ ở đây bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, ông Võ Thanh Hùng ở khu dân cư số 19, thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi cho biết: ngôi mộ của chú ruột mình được xây khá kiên cố nhưng đã bị xe múc thi công làm vỡ vụn nhiều mảng tường, bia bị gãy đổ: “Mấy anh ở đơn vị thi công không thông báo gì đến thân nhân gia đình có mồ mả biết mà tự ý đào, xới mả người ta lên cho nên dân bức xúc. Khi nào giải quyết xong thì dân chúng tôi mới cho làm”.

Cũng tại khu vực này có hơn 10 ngôi mộ đắp bằng đất, không có bia mộ nhưng đã bị Công ty xây dựng Thành Đạt tự ý san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng mồ mả. Hiện, có 8 ngôi mộ đã bị san ủi nên người dân không thể xác định được địa điểm ngôi mộ của người thân trong gia đình. Ông Đinh Thiên Ngọc bức xúc kể, gia đình mình có đến 3 ngôi mộ bị biến dạng không xác định được vị trí: “Có một số ngôi mộ mà người thân giờ không biết ở đâu. Tôi cũng mong các cấp lãnh đạo giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo; đồng thời đây cũng là bài học cảnh tỉnh để thi công những công trình tiếp theo”.

Tuyến kênh N621 có chiều dài hơn 1,3km, qua địa bàn 3 thôn là Bình Đông, Thanh Khiết và Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Khu vực tuyến kênh chạy qua thôn Bình Đông do Công ty xây dựng Thành Đạt có trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi đảm nhận thi công. Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi thừa nhận: do công tác giám sát giải phóng mặt bằng của chính quyền chưa chặt chẽ nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Trong buổi sáng 31/10, chính quyền địa phương đã gặp gỡ các hộ dân có mồ mả bị hư hỏng cùng đại diện doanh nghiệp để bàn giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Giải quyết theo hướng tổ chức tôn tạo lại các ngôi mộ nằm trên mặt bằng xe đã đi qua. Thời gian tới, UBND xã sẽ giám sát chặt chẽ và phân công cho địa chính, giao thông, thủy lợi... theo dõi thường xuyên đến khi giải phóng xong tuyến kênh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ xâm phạm mồ mả
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ xâm phạm mồ mả

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch quận Hoàng Mai phải trực tiếp chỉ đạo các biện pháp, buộc nhà đầu tư chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng.

Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ xâm phạm mồ mả

Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ xâm phạm mồ mả

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch quận Hoàng Mai phải trực tiếp chỉ đạo các biện pháp, buộc nhà đầu tư chấm dứt ngay việc san lấp mặt bằng.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm mồ mả" ở Hà Tĩnh
Khởi tố vụ án "Xâm phạm mồ mả" ở Hà Tĩnh

Hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang Ba Trầy, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã bị đập phá, xâm phạm.  

Khởi tố vụ án "Xâm phạm mồ mả" ở Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án "Xâm phạm mồ mả" ở Hà Tĩnh

Hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang Ba Trầy, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã bị đập phá, xâm phạm.  

Vụ xâm phạm mồ mả ở Hà Nội: Khuất tất và trái đạo lý
Vụ xâm phạm mồ mả ở Hà Nội: Khuất tất và trái đạo lý

Người dân cho rằng, việc di dời mồ mả để bàn giao đất dự án là cần thiết và được ủng hộ. Song, việc “san phẳng” sau một đêm đã khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ xâm phạm mồ mả ở Hà Nội: Khuất tất và trái đạo lý

Vụ xâm phạm mồ mả ở Hà Nội: Khuất tất và trái đạo lý

Người dân cho rằng, việc di dời mồ mả để bàn giao đất dự án là cần thiết và được ủng hộ. Song, việc “san phẳng” sau một đêm đã khiến dư luận phẫn nộ.

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả
Hà Tĩnh khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả

86 ngôi mộ bị đập phá tại nghĩa trang Ba Trầy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả

86 ngôi mộ bị đập phá tại nghĩa trang Ba Trầy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân

Tranh chấp nghĩa trang, đập phá mồ mả
Tranh chấp nghĩa trang, đập phá mồ mả

Ngày 27/7, Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả xảy ra tại khu phố Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, triệu tập những người liên quan.

Tranh chấp nghĩa trang, đập phá mồ mả

Tranh chấp nghĩa trang, đập phá mồ mả

Ngày 27/7, Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả xảy ra tại khu phố Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, triệu tập những người liên quan.