Thi công Quốc lộ 1A gây nứt hàng chục nhà dân ở Huế

VOV.VN - Trong quá trình thi công một số máy lu rùng mạnh quá cho nên một số hiện tượng nhà dân bị nứt. Chính quyền đã tổ chức đối thoại với người dân và đề nghị công ty có hỗ trợ cho bà con.

Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân sống dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế hết sức lo lắng vì nhà cửa bị nứt bất thường. Nguyên nhân của tình trạng này do việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đang ở giai đoạn thi công nền đường, các máy lu rung mạnh khiến nhiều nhà dân bị nứt nẻ.

Nhà bà Nguyễn Thị Hường ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền bị nứt một mảng tường

Hơn 2 tháng nay, kể từ khi công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt đầu lu nền đường, nhiều nhà dân ở khu vực này liên tục bị rung lắc, trên tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Khi trời mưa lớn, nước thấm vào trong nhà, nhiều gia đình lo sợ nhà đổ sập.

Bà Nguyễn Thị Hường, thôn Tân Phương Lan, xã Phong Thu, huyện Phong Điền bức xúc vì nhà của bà xuất hiện những vết nứt lớn, kéo dài từ mái nhà xuống tận nền, móng nhà cũng bị rạn nứt: “Thi công làm cả nhà bị nứt. Mùa mưa ni lo không có nhà mà ở. Mưa bão thì cứ che bạt, bỏ giường ra ngoài mà nằm. Cứ nghe mưa gió là sợ”

Nhiều người dân ở các thôn Phú Xuân, thôn Đông Lái, xã Phong Thu, huyện Phong Điền cũng bất an khi sống trong những ngôi nhà bị rạn nứt và phần mái hư bị hỏng nặng. Dự án qua địa bàn huyện dài hơn 15 km thì đã có gần 140 nhà dân ở xã Phong Thu bị nứt do việc thi công đường.

Ông Hoàng Thế Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A huyện Phong Điền cho biết, chính quyền địa phương đang yêu cầu nhà đầu tư có phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị hư hại trong quá trình thi công dự án.

“Trong quá trình thi công một số máy lu rùng mạnh quá cho nên một số hiện tượng nhà dân bị nứt. UBND huyện có tổ chức đối thoại với người dân và đề nghị Cty TNHH Trùng Phương kiểm tra từng nhà dân xác định một số vết nứt để có biện pháp xem xét hỗ trợ cho bà con”, ông Hùng nói.

Mới đây, đại diện Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng QL 1A huyện Phong Điền cùng với đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty TNHH Trùng Phương là nhà thầu thi công đã tổ chức gặp gỡ và ghi nhận kiến nghị của người dân có nhà bị thiệt hại. Hiện, nhà thầu đã thuê đơn vị giám định độc lập tiến hành kiếm kê, đánh giá các nhà bị nứt do ảnh hưởng của thi công mở rộng Quốc lộ 1A để có hướng đền bù, hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trùng Phương, Trưởng Ban quản lý dự án mở rộng Quốc lộ 1A tại tỉnh Thừa Thiên-Huế thừa nhận, nhà của dân bị nứt do thiết bị lu rung bánh thép gây ra. “Đây là một sự cố ngoài ý muốn. Nhà đầu tư cùng với đơn vị kiểm định, giám định rà soát, đánh giá nguyên nhân, đề ra các giải pháp xử lý và thỏa thuận với người dân. Sau khi có một khoản tiền đền bù đa số người dân đồng tình”.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức BOT, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên- Huế trải dài trên 60 km, với tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thi công dự án đạt hơn 50%. Tuy nhiên, tại một số đoạn đang thi công, nhà thầu đào múc đất phần mở rộng nhưng việc hoàn lấp trả lại mặt bằng quá chậm lại thêm việc lu nền mạnh đã gây nứt nhiều nhà dân khiến cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai xây dựng đường hầm và cầu vượt trên quốc lộ 1A
Đồng Nai xây dựng đường hầm và cầu vượt trên quốc lộ 1A

VOV.VN - Hầm chui ngã tư Tam Hiệp và cầu vượt ngã tư Amata được xây dựng nhằm xóa dần các “điểm đen” giao thông trên quốc lộ 1A.

Đồng Nai xây dựng đường hầm và cầu vượt trên quốc lộ 1A

Đồng Nai xây dựng đường hầm và cầu vượt trên quốc lộ 1A

VOV.VN - Hầm chui ngã tư Tam Hiệp và cầu vượt ngã tư Amata được xây dựng nhằm xóa dần các “điểm đen” giao thông trên quốc lộ 1A.

Tạm ứng gần 1.200 tỷ đồng phục vụ mở rộng quốc lộ 1
Tạm ứng gần 1.200 tỷ đồng phục vụ mở rộng quốc lộ 1

Bộ Tài chính đã xem xét tạm ứng kinh phí cho 9 địa phương để xây dựng 99 khu tái định cư cho 4.173 hộ dân trên tuyến.

Tạm ứng gần 1.200 tỷ đồng phục vụ mở rộng quốc lộ 1

Tạm ứng gần 1.200 tỷ đồng phục vụ mở rộng quốc lộ 1

Bộ Tài chính đã xem xét tạm ứng kinh phí cho 9 địa phương để xây dựng 99 khu tái định cư cho 4.173 hộ dân trên tuyến.