Thi công vỉa hè, phát hiện 2 bộ xương người

Hai bộ xương người nằm chung với đất đá, được bọc trong một lớp áo mưa, bị vùi sâu khoảng hơn 1 m dưới lớp đất.

Trong lúc thi công công trình vỉa hè tại khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long (Bình Phước), ngày 31/10, các công nhân phát hiện hai bộ xương người bị vùi sâu khoảng hơn 1 m dưới lớp đất.

Vị trí phát hiện bộ xương

Theo lời kể của nhiều công nhân, hai bộ xương người trên nằm chung với đất đá, được bọc trong một lớp áo mưa, có những sợi vải dù cột ngang, bên trong quấn thêm một lớp ni lông và một cái áo cũ. Di vật còn sót lại chỉ là cái khăn, vòng đeo tay đã mục nát.

Theo thượng úy Nguyễn Duy Tiếp, Ban chỉ huy quân sự thị xã Phước Long, cách đây vài ngày, công nhân cũng phát hiện một bộ hài cốt được chôn cất trong tình trạng tương tự.

Trước đây, khu vực này là nghĩa trang của người đồng bào S’tiêng nhưng đã bị giải toả từ lâu. Theo tập tục của người đồng bào S’tiêng, người chết thường được chôn cất rất sơ sài, không có quan tài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện bộ xương người trong bao tải
Phát hiện bộ xương người trong bao tải

Nạn nhân là nam giới ở độ tuổi trung niên

Phát hiện bộ xương người trong bao tải

Phát hiện bộ xương người trong bao tải

Nạn nhân là nam giới ở độ tuổi trung niên

Phát hiện 37 đoạn xương người dưới dòng kênh
Phát hiện 37 đoạn xương người dưới dòng kênh

Theo nguồn tin từ Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, trong hai ngày 21 và 26/3, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vớt được 37 đoạn xương người dưới dòng kênh Nước Đen.

Phát hiện 37 đoạn xương người dưới dòng kênh

Phát hiện 37 đoạn xương người dưới dòng kênh

Theo nguồn tin từ Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, trong hai ngày 21 và 26/3, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vớt được 37 đoạn xương người dưới dòng kênh Nước Đen.