Thông tin mới nhất về vụ khai quật hố chôn gần 700 người

Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An khẳng định: “Đây không phải là hố chôn tập thể mà được an táng đàng hoàng”.

Như tin đã đưa, gần 700 bộ hài cốt vừa được phát hiện tại hai khu vực thuộc phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đang được chính quyền thành phố triển khai cất bốc, cải táng theo đúng nghi lễ truyền thống dân tộc. 

Số hài cốt này được phát hiện trong 10 ngày qua tại số 212 đường Lý Thường Kiệt và 580 đường Cửa Đại, phường Sơn Phong, TP Hội An.

Ông Phạm Công Khôi, một người bảo vệ công trình xây dựng Khu dân cư Đông Bắc, TP Hội An cho biết, đến chiều 28/7, đã có 636 hài cốt được bốc vào quách, trong đó 182 bộ được đưa đi an táng tại nghĩa trang nhân dân thành phố.

Theo lời kể của các công nhân thi công công trình, khi đào đất, ban đầu chỉ phát hiện vài ba ngôi mộ, nhưng càng làm thì càng phát hiện nhiều. Trong đó có khoảng 200 phần mộ được an táng riêng, hơn 100 hài cốt đã cải táng có quách và hũ, chum nhỏ. Một hố chôn tập thể 182 hài cốt được bọc trong túi ni-lông dành cho binh lính tử trận, có sắc phục của quân đội chế độ cũ, chôn không hòm (quan tài) nhưng được sắp xếp bài bản, không chồng lên nhau.

Đặc biệt, đã phát hiện một chiếc ví của một người lính chế độ cũ có thẻ căn cước, quê quán ở Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam.

Được biết, trước đây, khu vực này là nghĩa địa, dưới chế độ cũ là khu trại lính và sau ngày giải phóng được tiếp quản làm doanh trại bộ đội. Qua thời gian đến nay hầu hết bia mộ đã mất.

Ông Lê Viết Phúc – Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hội An cho biết, tổng diện tích khu vực hơn 2ha, hiện mới đào 1/3 diện tích và đã phát hiện nhiều loại mộ và hài cốt khác nhau.

Tại số 580 đường Cửa Đại, thuộc phường Sơn Phong, nơi trước đây là trụ sở của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Nam, trong quá trình thi công xây dựng cũng vừa phát hiện 34 hài cốt. Hiện nay, tất cả các hài cốt đều đã được khâm liệm, bảo quản cẩn thận.

TP Hội An quyết định chuyển dời toàn bộ hơn 600 hài cốt này, an táng tại Nghĩa trang nhân dân thành phố. Mỗi hài cốt sau khi an táng đều được xây mộ, có sơ đồ đánh dấu rõ ràng, cụ thể vị trí, khu vực, tọa độ trước đây và bây giờ.

Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An khẳng định: “Có thông tin hơn 600 bộ hài cốt này là của bộ đội ta. Đây không phải là hố chôn tập thể mà được an táng đàng hoàng”.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hội An đang phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tiếp tục xác minh cụ thể từng trường hợp, sau đó sẽ thông báo rộng rãi thông tin để tìm thân nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên