Thông tin thêm về vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên

VOV.VN -Đến trưa nay lực lượng chữa cháy rừng đã dập tắt được một vài điểm nhỏ. 

Như tin đã đưa, đêm qua (2/2), một đám cháy đã bùng phát tại vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tại khu vực xã Bản Hồ cách trung tâm huyện lỵ Sa Pa khoảng hơn 10 km về phía tây nam. 

Đám cháy ở độ cao lớn, địa hình hiểm trở nên việc dập lửa hầu như bằng sức người.

Do địa bàn hiểm trở và cách xa trung tâm xã Bản Hồ mấy giờ leo núi nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ cố gắng nên đến trưa nay lực lượng chữa cháy rừng đã dập tắt được một vài điểm nhỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa đang chỉ đạo công tác chữa cháy ở đây cho biết: "Hiện nay một vài điểm đã xử lý tắt rồi. Còn 1 điểm có nguy cơ cháy vào khu rừng nguyên sinh thì lực lượng 300 người đang tích cực tiếp cận khu vực cháy và xử lý các vấn đề liên quan để ngăn chặn không cho cháy vào khu rừng già. Theo nhận định của anh em thì đến hết ngày hôm nay sẽ khống chế và dập tắt được đám cháy".

Mấy ngày hôm nay, gió Ô Quý Hồ là gió nóng địa phương đã thổi mạnh trong vườn quốc gia Hoàng Liên cộng với lá khô dày sau trận mưa tuyết lịch sử trung tuần tháng 12/2013 nên rừng Hoàng Liên nguy cơ cháy rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên