Thông tin tiếp về vụ ngộ độc làm 4 người chết ở Hà Giang

(VOV) -Một trường hợp được chuyển xuống Hà Nội đang được áp dụng các biện pháp hồi sức, nạn nhân đang bị suy gan cấp rất nguy hiểm.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô để lâu ngày. Đây là 1 trong 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc vừa xảy ra tại tỉnh Hà Giang, làm 4 người tử vong.

Vụ ngộ độc xảy ra ngày 29/4 tại một gia đình người dân tộc Mông ở thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Sau khi ăn bánh trôi ngô để lâu ngày, 7 thành viên trong gia đình này đều bị ngộ độc ở mức độ khác nhau.

Mẫu bánh trôi ngô gây ngộ độc làm 3 người bị tử vong năm 2012

Hậu quả là 2 trẻ em dưới 10 tuổi chết sau đó 1 ngày và 2 trường hợp khác tử vong trong ngày 2/5 (trong đó có 1 thanh niên 21 tuổi và 1 trẻ 12 tuổi). 

Ngay khi nhận được thông tin từ Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Hà Giang, TS Hoàng Công Minh - cán bộ Trung tâm Chống độc Học viện Quân y đã tới hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ ngộ độc.

TS Minh cho biết nguyên nhân là do độc tố từ vi nấm có trong bánh trôi ngô để lâu ngày. “Những vụ ngộ độc này thường xuyên xảy ra ở khu vực đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Người Mông coi bánh trôi ngô là loại bánh truyền thống, nhưng họ thường làm số lượng lớn để ăn dần, những ngày sau nấm mốc phát triển trong bánh”, TS Minh nói.

Vụ ngộ độc đã cướp đi sinh mạng 4 người trong một gia đình và 1 trong 3 nạn nhân còn sống đang trong tình trạng nguy kịch đang được TS Minh đưa về Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, điều trị lúc 17h ngày 3/5. Đó là cháu Cháng Mí Chính (13 tuổi). Cháu đang bị viêm gan cấp, cần được lọc máu và điều trị tích cực.

TS Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Cháu Chính đang được áp dụng các biện pháp hồi sức một cách toàn diện, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu là thay huyết tương vì cháu đang bị suy gan cấp rất nguy hiểm”.

Cũng theo TS Phạm Duệ, những triệu chứng ngộ độc của bệnh nhân rất giống với trường hợp ngộ độc nấm mà Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống trước đó thông qua 7 lần lọc máu thay huyết tương và nhiều biện pháp hồi sức tổng hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Giang: 2 trẻ tử vong, 9 người nhập viện vì ăn bánh mốc
Hà Giang: 2 trẻ tử vong, 9 người nhập viện vì ăn bánh mốc

Sau khi bị ngộ độc do ăn bánh mốc, 2 người đã tử vong, 9 người khác được đưa đi cấp cứu.

Hà Giang: 2 trẻ tử vong, 9 người nhập viện vì ăn bánh mốc

Hà Giang: 2 trẻ tử vong, 9 người nhập viện vì ăn bánh mốc

Sau khi bị ngộ độc do ăn bánh mốc, 2 người đã tử vong, 9 người khác được đưa đi cấp cứu.