Thừa Thiên Huế chủ động đối phó bão Nesat

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã điều động hơn 50 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ, công nhân đơn vị thi công và Ban quản lý dự án tham gia trực tiếp

Chủ động đối phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế gấp rút tăng cường rọ sắt, bao cát, bạt lọc nước cùng phương tiện cơ giới ứng trực tại các công tình thủy lợi trên địa bàn.

Ảnh mây vệ tinh bão Haitang (trái) và Nesat sáng 26/9 (Ảnh: Internet)

Tại hồ chứa nước Thọ Sơn, hàng trăm bộ đội và công nhân Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đang gia cố, nâng cao trình đập chính từ 15 m - 18 m so với thiết kế ban đầu, bảo đảm an toàn trong mưa lũ.

Ông Võ Văn Vinh, Trưởng Ban Quản lý dự án Tây Hương Trà - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, trước tình hình khẩn cấp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã điều động hơn 50 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ngoài lực lượng này, còn có cán bộ, công nhân đơn vị thi công và Ban quản lý dự án tham gia trực tiếp. Đến chiều nay chúng tôi sẽ nâng cao trình lên +18. Trước khi bão số 5 đổ bộ, chúng tôi sẽ nâng cao trình lên +19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên