Thực phẩm, rau xanh bắt đầu “hạ nhiệt”

Giá các loại thực phẩm, rau xanh sau khi đạt “đỉnh” vào nửa cuối tháng 4, thì mấy ngày qua đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khảo sát tại một số chợ Hôm, Thành Công, Đồng Tâm, Cầu Giấy, Mỹ Đình… nhiều mặt hàng thực phẩm giảm nhiệt, một số mặt hàng không tăng giá. Cụ thể giá thịt lợn mông từ 115.000 - 120.000 đồng/kg; các loại thịt vai, ba chỉ khoảng 100.000 - 110.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến trưa, chiều, giá bán có thể giảm khoảng 5.000 đồng/kg.

Nhiều loại rau đều giảm hơn so với mặt bằng tháng 4 vừa qua. Tại chợ Hôm sáng 13/5, các lại rau giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể: Cải bắp từ 6.000 đồng giảm còn 4.000 đồng/kg, cà chua từ 14.000 đồng xuống còn 10.000 - 12.000 đồng/kg. Các loại cải canh, cải cúc bán theo mớ cũng giảm từ 2.500 đồng xuống còn 1.500 đồng/mớ; rau dền từ 5.000 đồng xuống còn 2.000 - 3.000 đồng/mớ.

Theo bà Lê Thị Thu, chủ một cửa hàng rau xanh tại chợ Hôm: Thời điểm này, nguồn cung các mặt hàng rau xanh dồi dào do thời tiết ấm, ẩm rất thuận lợi cho rau sinh trưởng, nên giá bán tại ruộng hay chợ đầu mối đều rẻ; nhất là những loại rau đầu mùa hè, cuối mùa đông.

Các lại rau giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg

Bà Mai Hồng Thư, ở Lý Thường Kiệt cho biết, thời gian này ra chợ, chị thấy nhiều mặt hàng thực phẩm giảm giá hơn so với tháng 4 vừa qua. Nếu giá cả tiếp tục ổn định như hiện nay thì người tiêu dùng sẽ đỡ khó khăn hơn trong chi tiêu.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: Trong thời gian tới, giá cả các mặt hàng lương thực nếu tăng vẫn sẽ nằm trong biên độ rất nhỏ, do nguồn cung đang rất đồi dào. Ông Đồng nói: “Với việc thực thi những chính sách và giải pháp chống lạm phát, thời gian tới, tốc độ tăng giá sẽ chậm; riêng đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, sự biến động sẽ trong biên độ rất nhỏ vì nguồn cung vẫn đảm bảo đồi dào. Bên cạnh đó, các đội quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả; đặc biệt đối với các trường hợp đầu cơ găm hàng tích trữ, nâng giá tùy tiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Việc các ngành chức năng đang đẩy mạnh nhiều biện pháp thực hiện chính sách về ổn định kinh tế; cùng với nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm đồi dào như hiện nay; thêm vào đó là chương trình bình ổn giá đang dần phát huy tác dụng, thời gian tới các mặt hàng thiết yếu sẽ dần đi vào ổn định và việc tăng giá cũng giảm dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên