Thuê tư vấn Nhật Bản nghiên cứu động đất ở sông Tranh 2

(VOV) -OYO là Công ty tư vấn độc lập được chỉ định  để đánh giá về điều kiện địa chất, địa động lực học

Chính phủ vừa đồng ý với Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng về chỉ định Công ty OYO của Nhật Bản thực hiện nghiên cứu đánh giá chi tiết về động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Lở đất do rung chấn ở khu vực thủy điện sông Tranh 2 (ảnh: Thanh Niên)

Đây là Công ty tư vấn độc lập nước ngoài được chỉ định  để đánh giá về điều kiện địa chất, địa động lực học và hoạt động động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Được biết từ trước đến nay, viện Vật lý địa cầu vẫn khẳng định nguyên nhân động đất thủy điện Sông Tranh 2 là động đất kích thích. Và diễn biến của động đất ở khu vực này đúng với với xu thế động đất kích thích.

Việc chỉ định một đơn vị tư vấn độc lập nước ngoài nhằm bảo đảm đánh giá đúng xu hướng của động đất kích thích. Tuy nhiên, phải chờ đến cuối tháng 8 tới, đơn vị tư vấn đốc lập này mới báo cáo kết quả nghiên cứu.

Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết: Mục đích thuê công ty tư vấn nước ngoài nhằm có kết quả khách quan và khoa học phục vụ cho việc xem xét quyết định việc thủy điện Sông Tranh 2 tích nước trở lại.

Ông Lê Quang Hùng khẳng định: Có thêm một đơn vị nữa bên cạnh Viện Vật lý địa cầu để cho chắc chắn. Đây là nhà tư vấn chuyên ngành về đánh giá động đất, nhằm đánh giá thêm một số thông số ở Sông Tranh để có ra  quyết định cho tích nước trở lại mực nước dâng bình thường.

Từ đầu năm đến nay ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra nhiều trận rung chấn nhỏ, chủ yếu là sau những trận mưa dông, nước nguồn về nhiều. Viện Vật lý địa cầu cho rằng diễn biến rung chấn nhỏ dần là phù hợp với quy luật động đất kích thích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa được tích nước phát điện thủy điện Sông Tranh 2
Chưa được tích nước phát điện thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về giải pháp bảo đảm an toàn khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Chưa được tích nước phát điện thủy điện Sông Tranh 2

Chưa được tích nước phát điện thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về giải pháp bảo đảm an toàn khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Kịch bản vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2
Kịch bản vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Theo dự thảo của kịch bản, hàng chục ngàn phương tiện cùng tham gia di dời khi vỡ đập.

Kịch bản vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

Kịch bản vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Theo dự thảo của kịch bản, hàng chục ngàn phương tiện cùng tham gia di dời khi vỡ đập.

Động đất 3,6 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2
Động đất 3,6 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại huyện Bắc Trà My

Động đất 3,6 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 3,6 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại huyện Bắc Trà My

4 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2
4 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Trong đó, có hai trận gây rung chuyển khá mạnh, khiến nhiều người dân hoang mang.

4 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

4 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Trong đó, có hai trận gây rung chuyển khá mạnh, khiến nhiều người dân hoang mang.

Động đất  liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh 2
Động đất liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đã có hai trận động đất gây dư chấn và rung chuyển một số khu vực tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Động đất  liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh 2

Động đất liên tiếp tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đã có hai trận động đất gây dư chấn và rung chuyển một số khu vực tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.