Thưởng nóng một Trung sĩ ngăn chặn 2 phạm nhân trốn trại

Qua lời khai của hai bị can, do có ý định trốn trại nên chúng đã tổ chức đục tường từ vài ngày trước đó.

Đại tá Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất Trung sĩ Nguyễn Trọng Chương – chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang về thành tích kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 can phạm đục khoét tường trại giam để trốn trại.

Trước đó, đêm 5/9/2011, Trung sĩ Chương cùng hai chiến sĩ được chỉ huy phân công ca trực trại. Đến 1h10, sau khi nhận bàn giao ca trực, Trung sĩ Chương đi tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực trại, khi đến khu vực buồng biệt giam số 1, đang tạm giam hai bị can: Phạm Văn Lợi (SN 1979, trú P. Vĩnh Phước, Nha Trang), phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và Phạm Thế Hưng (SN 1984, trú đường Đồng Nai, P. Phước Hải, Nha Trang) phạm tội cướp giật tài sản thì phát hiện những tiếng động bất thường. Tiếp cận buồng biệt giam, phát hiện đầu của bị can Lợi thò ra bên ngoài qua một lỗ tường mới bị đục, Trung sĩ Chương đã nhanh chóng khống chế hai đối tượng và báo cáo đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên