Thủy điện tích nước gây hạn hán ở miền Trung

Hàng nghìn ha cây trồng ở miền Trung đang đối diện với nguy cơ khô hạn do các thủy điện tích nước. Mực nước trên sông xuống thấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở các địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định.

TP Đà Nẵng có khoảng 6.000ha lúa và hoa màu có nguy cơ thiếu nước do khô hạn. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài những ngày qua ở miền Trung khiến mực nước các sông xuống thấp. Lại thêm nhiều nhà máy thủy điện tích nước và nắn dòng nên tình hình càng trầm trọng.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ khi thuỷ điện Hương Điền tích nước, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở các vùng hạ lưu sông Bồ bị ảnh hưởng nặng do thường xuyên thiếu nước. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi có biện pháp tích nước, xả nước hợp lý để chống hạn.

Công trình thủy nông Đồng Cam của tỉnh Phú Yên – cung cấp nước cho 15.000 ha lúa hè thu đang bị thiếu nước trầm trọng. Nguyên nhân là do các hồ chứa thủy điện trên bậc thang sông Ba tích nước khiến mực nước trên sông Ba xuống thấp gây khó khăn cho sản xuất lúa hè thu.

Các nhà khoa học cảnh báo việc thiếu quy hoạch tổng thể, thiếu quy trình vận hành thủy điện đồng bộ và giám sát lỏng lẻo, thủy điện miền Trung đang là tác nhân gây nên tình trạng “mưa góp lũ, nắng gây hạn”.

Ông Vũ Trọng Hồng - Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng, các địa phương và Ban quản lý các nhà máy thủy điện ở miền Trung cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong việc khơi thông dòng chảy, xả nước qua phát điện, hướng dẫn nông dân sử dụng nước tiết kiệm để phục vụ sản xuất nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên