Tiền Giang: 70 hộ dân “kêu cứu” vì một dự án treo

Dự án khiến người dân ở 2 bên bờ kênh Chợ Gạo không được xây dựng nhà ở, công trình kiên cố, trồng cây lâu năm…

Kênh Chợ Gạo
Liên quan đến dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến Kênh Chợ Gạo” kéo dài nhiều năm chưa thi công, hiện nay đã có hơn 70 hộ dân ở các xã Bình Phan, Quơn Long, Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) làm đơn “kêu cứu” đến các ngành, các cấp mong được giải quyết.

Các hộ dân này cho rằng, dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến Kênh Chợ Gạo” được Bộ GT-VT công bố từ năm 2009. Người dân ở 2 bên bờ kênh này không được xây dựng nhà ở, công trình kiên cố, trồng cây lâu năm… để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trong khi đó, đến nay dự án này vẫn chưa khởi động, trong khi công tác kê biên tài sản đã xong nhưng chưa đền bù để người dân di dời. Nhiều hộ dân đã chủ động vay, mượn tiền để mua đất di dời nhà ở những không có khả năng chi trả. Hiện nay, kênh Chợ Gạo ngày càng sạt lở nghiêm trọng làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, điện, nước sinh hoạt dọc theo hai bên bờ kênh bị tê liệt. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương đang hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Lập, người dân xã Tân Thuận Bình( huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) bức xúc: "Tôi yêu cầu Dự án đã có thì phải sớm triển khai để cho dân thuận tiện đi lại. Qua thấy kinh sạt lở quá gây thiệt thòi cho nông dân trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản. Thứ 2 là con em đi học đi lại quá khó khăn do đường sạt lở hết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên