Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

VOV.VN -  Các tiểu thương không đồng tình vì tiền thuê mặt bằng cao hơn, vị trí không thuận tiện như tại chợ Kim Biên…

Tại cuộc họp với Ban Văn hóa xã hội, HĐND TP HCM sáng nay (20/11), Phòng y tế quận 5 cho biết: dù chính quyền đã vận động nhưng các cơ sở kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên vẫn không đồng ý di dời đến địa điểm khác. 

Chợ bán hóa chất Kim Biên

Theo Phòng y tế quận 5, UBND quận đã vận động các cơ sở này tập trung về buôn bán hóa chất tại trung tâm thương mại Đông Phương, nhưng các tiểu thương không đồng tình vì tiền thuê mặt bằng cao hơn, vị trí không thuận tiện như tại chợ Kim Biên…

Trong khi đó, theo bác sĩ Trịnh Thị Phương Thảo, Phó phòng y tế quận 5, việc thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh hóa chất hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực, thiếu tập huấn và kiến thức chuyên môn, các cơ sở kinh doanh hóa chât thì tìm mọi cách đối phó với việc kiểm tra: “Nhiều khi mặt bằng kinh doanh phía trước 15-20m2, phía sau là nhà ở. Người ta nói bên trong là nhà ở nên không thể giám sát. Nhiều khi biết chắc chắn là trong nhà có hàng hóa nhưng không thể vào kiểm tra. Đối phó kiểu đó thì làm sao lên lầu để mà kiểm tra”. 

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND các quận huyện phải có trách nhiệm xây dựng lộ trình di dời cơ sở kinh doanh các loại hóa chất và các cơ sở dễ gây cháy nổ ra khỏi khu dân cư. Cơ quan chức năng phải quản lý chặt chẽ việc cấp các loại giấy phép kinh doanh thuộc ngành, nghề sản xuất, dễ gây cháy nổ, kinh doanh hóa chất; xử lý nghiêm và không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất hoạt động trái phép, không phép. Thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch UBND các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong khi đó, chợ Kim Biên hiện có 17 cơ sở kinh doanh hóa chất phụ gia thực phẩm và xung quanh chợ có hơn 100 cơ sở kinh doanh hóa chất phụ gia thực phẩm và phụ gia công nghiệp. Tuy nhiên, 17 hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm trong chợ Kim Biên từ năm 2012 đến nay vẫn hoạt động trong tình trạng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công
Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Người dân chưa đồng thuận với các phương án xây dựng chợ và chưa được thông báo chính thức về việc xây dựng chợ thành TTTM.

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Người dân chưa đồng thuận với các phương án xây dựng chợ và chưa được thông báo chính thức về việc xây dựng chợ thành TTTM.

Hà Nội cải tạo chợ phải bảo đảm mô hình chợ dân sinh
Hà Nội cải tạo chợ phải bảo đảm mô hình chợ dân sinh

VOV.VN -UBND Thành phố lưu ý 3 chợ -TTTM đang triển khai ưu tiên thực hiện chợ dân sinh theo đúng quan điểm chỉ đạo của quận Ba Đình và Thành phố

Hà Nội cải tạo chợ phải bảo đảm mô hình chợ dân sinh

Hà Nội cải tạo chợ phải bảo đảm mô hình chợ dân sinh

VOV.VN -UBND Thành phố lưu ý 3 chợ -TTTM đang triển khai ưu tiên thực hiện chợ dân sinh theo đúng quan điểm chỉ đạo của quận Ba Đình và Thành phố

Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào
Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào

VOV.VN -Tại một số vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống chợ được đầu tư bạc tỷ nhưng bỏ hoang, thậm chí có xã tồn tại vài chợ

Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào

Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào

VOV.VN -Tại một số vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống chợ được đầu tư bạc tỷ nhưng bỏ hoang, thậm chí có xã tồn tại vài chợ

Cảnh báo chợ dân sinh “xâm lấn” di tích quốc gia
Cảnh báo chợ dân sinh “xâm lấn” di tích quốc gia

VOV.VN -Những bất cập trong khoanh vùng di tích dẫn đến sự tồn tại chợ tạm ngay sát đình làng La Phù, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khiến người dân bức xúc.

Cảnh báo chợ dân sinh “xâm lấn” di tích quốc gia

Cảnh báo chợ dân sinh “xâm lấn” di tích quốc gia

VOV.VN -Những bất cập trong khoanh vùng di tích dẫn đến sự tồn tại chợ tạm ngay sát đình làng La Phù, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khiến người dân bức xúc.