10 Liệt sĩ quê ở: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Nam Định

Các liệt sĩ hiện yên nghỉ tại nghĩa trang huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Thông tin do ông Hồ Đức Tấn, thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp cho chương trình.

* Danh sách 10 Liệt sĩ quê ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế và Nam Định hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum:

  1. Liệt sỹ Phạm Văn Min, sinh 1950, quê quán: Yên Thành, Nghệ An, không rõ ngày hy sinh
  2. Liệt sỹ Nguyễn Đức Thân, sinh 1955, quê quán: Hưng Bình, Vinh, Nghệ An, hy sinh 1975
  3. Liệt sỹ Phạm Văn Chất, quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, hy sinh 7/1966
  4. Liệt sỹ Hoàng Bá Đôn, sinh 1947, quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, không rõ ngày hy sinh
  5. Liệt sỹ Trần Xuân Tỷ hoặc Tỳ, quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, hy sinh 2/1966
  6. Liệt sỹ Lê Xuân Báy, quê quán; Đức Thọ, Hà Tĩnh, hy sinh 10/3/1971
  7. Liệt sỹ Hoàng Văn Đậu, sinh 1962, quê quán: Quảng Ninh, Quảng Bình, không rõ ngày hy sinh
  8. Liệt sỹ Phạm Ngọc Đệ, phần quê quán ghi là: T Phong, Xuân Phong, Huế, không rõ ngày hy sinh
  9. Liệt sỹ Đỗ Ninh Phương, quê quán: Trực Thuỷ, Nam Định, hy sinh 12/1974
  10. Liệt sỹ Trần Đình Huyến, quê quán: Hải Hậu, Nam Định, hy sinh 12/2/1966

Vậy thân nhân các Liệt sĩ có điều gì cần hỏi lại xin liên hệ với ông Hồ Đức Tấn, thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.  ĐT: 02113.812812

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên