Danh sách 11 Liệt sĩ hiện yên nghỉ tại nghĩa trang Ngọc Hồi, Kon Tum

11 Liệt sĩ quê ở các tỉnh Nam Định, Nam Hà, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ và Hà Bắc (cũ). Thông tin do ông Hồ Đức Tấn, thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp cho chương trình

  1. Liệt sĩ Nguyễn  Minh Chính, quê quán; Giao Thuỷ, Nam Định, hy sinh 11/1968
  2. Liệt sĩ Phạm Bá Hiên, sinh 1942, quê quán: Ý Yên, Nam Định, hy sinh 13/6/1968
  3. Liệt sĩ Lê Thanh Nguyệt, quê quán: Nam Sơn, Yên Dũng, Nam Hà, hy sinh 11/1968
  4. Liệt sĩ Mai Quý Phong, sinh 1945, quê quán: Đông Quang, Thái Bình, hy sinh 3/1970
  5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Dục, quê quán: Thái Bình, hy sinh 2/1967
  6. Liệt sĩ Đỗ Văn Nối, quê quán: Kiến Thuỵ, Hải Phòng, không rõ ngày hy sinh
  7. Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Hải, quê quán: Gia Lộc, Hải Dương, hy sinh , hy sinh 23/6/1966
  8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tín, quê quán: Hưng Yên, hy sinh 16/6/1967
  9. Liệt sĩ Trần Minh Họa hoặc Hoa, quê quán; quang Trung, Yên Trung, Hà Bắc, không rõ ngày hy sinh
  10. Liệt sĩ Hà Văn Chiến, quê quán: Quế Võ, Hà Bắc, không rõ ngày hy sinh
  11. Liệt sĩ Lê Đình Vũ, quê quán: Minh Côi, Hạ Hoà, Phú Thọ, hy sinh 10/1975

Thân nhân các Liệt sĩ có điều gì cần hỏi lại xin liên hệ với ông Hồ Đức Tấn, thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.  ĐT: 02113.812812.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên