EU sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy và Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy phát biểu hôm qua (30/4) cho biết, khối này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Ukraine trong những khuôn khổ hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy với Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka. Trong đó, ông Van Rompuy cũng cho rằng Ukraine đã có những hành động đúng với cam kết Geneva.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy (Ảnh: AP)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói: “Tất nhiên là chúng ta phải cần một thỏa thuận chính thức với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ tài chính vĩ mô trong khuôn khổ thỏa thuận này. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Ukraine và đổi lại là những cải cách và chống tham nhũng. Điều đầu tiên phải là sự ổn định tại Ukraine và tiếp đó là những gì mà chúng tôi có thể đóng góp cho ổn định của nước này”.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Cezch Bohuslav Sobotka nhấn mạnh rằng, ổn định và giải tỏa căng thẳng tại Ukraine là điều quan trọng, có như vậy cuộc bầu cử Tổng thống trong tháng 5 này tại nước này mới có thể thành công.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine chưa thể hạ nhiệt. Những cuộc biểu tình phản đối chính phủ lâm thời vẫn tiếp diễn, cùng với yêu cầu tổ chức trưng cầu ý dân cho số phận khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU công bố gói hỗ trợ 365 triệu Euro cho Ukraine
EU công bố gói hỗ trợ 365 triệu Euro cho Ukraine

VOV.VN -Khoản giải ngân đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai ngay sau khi EC và Chính phủ Ukraine ký Thỏa thuận tài chính.

EU công bố gói hỗ trợ 365 triệu Euro cho Ukraine

EU công bố gói hỗ trợ 365 triệu Euro cho Ukraine

VOV.VN -Khoản giải ngân đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai ngay sau khi EC và Chính phủ Ukraine ký Thỏa thuận tài chính.

Nga, EU, Ukraine xúc tiến đàm phán 3 bên về cung cấp khí đốt
Nga, EU, Ukraine xúc tiến đàm phán 3 bên về cung cấp khí đốt

VOV.VN - Hiện giới chức Ukraine vẫn chưa xác nhận liệu có tham gia các cuộc đàm phán này hay không.

Nga, EU, Ukraine xúc tiến đàm phán 3 bên về cung cấp khí đốt

Nga, EU, Ukraine xúc tiến đàm phán 3 bên về cung cấp khí đốt

VOV.VN - Hiện giới chức Ukraine vẫn chưa xác nhận liệu có tham gia các cuộc đàm phán này hay không.

Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine
Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đã yêu cầu trả tự do “vô điều kiện và ngay lập tức” các quan sát viên này.

Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine

Nga hứa hỗ trợ trả tự do cho phái viên OSCE bị bắt ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon đã yêu cầu trả tự do “vô điều kiện và ngay lập tức” các quan sát viên này.

Nga cáo buộc Ukraine không tuân thủ thoả thuận Geneva
Nga cáo buộc Ukraine không tuân thủ thoả thuận Geneva

VOV.VN - Phía Nga cũng cho rằng Mỹ đã không hoặc không muốn thuyết phục Kiev thực hiện các nguyên tắc theo thỏa thuận đã kí.

Nga cáo buộc Ukraine không tuân thủ thoả thuận Geneva

Nga cáo buộc Ukraine không tuân thủ thoả thuận Geneva

VOV.VN - Phía Nga cũng cho rằng Mỹ đã không hoặc không muốn thuyết phục Kiev thực hiện các nguyên tắc theo thỏa thuận đã kí.

Ukraine: 1 quan sát viên quân sự châu Âu được trả tự do
Ukraine: 1 quan sát viên quân sự châu Âu được trả tự do

VOV.VN -Chiều 27/4, 1trong số 8 quan sát viên quân sự của một số nước châu Âu bị người biểu tình bắt giữ ở miền Đông Ukraine được trả tự do.

Ukraine: 1 quan sát viên quân sự châu Âu được trả tự do

Ukraine: 1 quan sát viên quân sự châu Âu được trả tự do

VOV.VN -Chiều 27/4, 1trong số 8 quan sát viên quân sự của một số nước châu Âu bị người biểu tình bắt giữ ở miền Đông Ukraine được trả tự do.

Ukraine đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
Ukraine đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Nguyên nhân do những ngày qua các cuộc biểu tình tại miền Đông diễn ra căng thẳng hơn.

Ukraine đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Ukraine đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Nguyên nhân do những ngày qua các cuộc biểu tình tại miền Đông diễn ra căng thẳng hơn.