Danh sách một số LS đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Bình Thuận

Thông tin do ông Nguyễn Ngọc Dậu, xã Mộ Thượng, huyện Bạch Hạc,  tỉnh Việt Trì; số điện thoại 0166.865.9089 cung cấp.

LS Dương Văn Bốn, sinh năm 1954, quê quán: Chiêm Nũ, Bắc Sơn, Lạng Sơn, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1, D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Kha Văn Hưng, sinh năm 1948, quê quán: Luân Mai, Tương Dương, Nghệ An, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C3, D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Lê Văn Luận, sinh năm 1952, quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C3, D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Phan Văn Duẫn, sinh năm 1947, quê quán: Xuân Hoa, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị C3, D1, E25, hi sính ngày 14/4/1975.

LS Mã Văn Cán sinh năm 1954, quê quán: Quảng Long, Quảng Hoà, Cao Bằng, cấp bậc binh nhất, là chiến sỹ thuộc đơn vị C3, D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Hứa Văn Thích, sinh năm 1953, quê quán: Thiện Thuật, Bình Gia, Lạng Sơn, cấp bậc hạ sỹ, là chiến sỹ thuộc đơn vị D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Nguyễn Xuân Thịnh sinh năm 1953, quê quán: Công Bình, Nông Cống, Thanh Hoá, cấp bậc trung sỹ, chức vụ tiểu đội phó, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Trần Xuân Phương, sinh năm 1953, quê quán: Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh, cấp bậc hạ sỹ, là chiến sỹ thuộc đơn vị D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Nguyễn Ngọc Biền, sinh năm 1951, quê quán: THanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Lê Quang Thanh, sinh năm 1951, quê quán: Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hoá, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1, D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Dương Quốc Chung sinh năm 1954, quê quán: Cổ Lũng, Phú Lương, Bắc Thái, cấp bậc binh nhất, là chiến sỹ thuộc đơn vị D1, E25, hi sinh ngày 14/4/1975.

LS Tạ Văn Sầu sinh năm 1954, quê quán: Trùng Phúc, Trùng Khánh, Cao Bằng, cấp bậc binh nhất, là chiến sỹ thuộc đơn vị C9, D3, E25, hi sinh ngày 17/4/1975.

LS Phùng Thanh Thịnh, sinh năm 1954, quê quán: Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phú, cấp bậc binh nhất, là chiến sỹ thuộc đơn vị C9, D3, E25, hi sinh ngày 17/4/1975.

LS Lê Thiện Cung, sinh năm 1948, quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá, đơn vị C4, D1, E25, hi sinh ngày 17/4/1975./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên