Thông tin phần mộ 14 liệt sĩ Trung đoàn 219

Ông Cao Việt Đức - cựu chiến binh ở xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cung cấp danh sách của 14 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 219 Công binh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Quảng Bình. 14 phần mộ này đều ghi là “vô danh” và hiện đã được Trung đoàn 219 quy tập về nghĩa trang Đông Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hiện có đủ căn cứ để xác định các liệt sĩ đã được an táng trong các mộ liền kề, trên cùng một hàng. Vậy gia đình của 14 liệt sĩ có thể liên hệ trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình để được giúp đỡ hồ sơ thủ tục giám định AND theo yêu cầu.  Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn hãy liên hệ với ông Cao Việt Đức theo số điện thoại 0912.896.569.

LS Đỗ Đức Lộc, sinh năm 1940, quê quán; Lục Tràng, Tiên Hóa, Duy Tiên, Hà Nam Ninh, nhập ngũ tháng 9/1945, hy sinh ngày 20/8/1968.

LS Nguyễn Đắc Cát, sinh năm 1940, quê quán: Thanh Trì, Hà Nội, nhập ngũ tháng 1/1966, hy sinh ngày 7/4/1968.

LS Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1948, quê quán: Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh, nhập ngũ tháng 2/1965, hy sinh ngày 5/12/1972.

LS Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1944, quê quán: Yên Hậu, Yên Hòa, Từ Liêm, Hà Nội, nhập ngũ tháng 2/1966, là tài vụ, đơn vị D2, hy sinh ngày 1/4/1972.

LS Nguyễn Ngọc Vân, sinh năm 1941, quê quán: Duy Tiên, Nam Hà, nhập ngũ tháng 9/1965, hy sinh ngày 8/8/1972.

LS Trần Văn Hát, sinh năm 1936, quê quán: Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Tây, nhập ngũ tháng 3/1959, là chủ nhiệm hậu cần, hy sinh ngày 6/7/1972.

LS Bùi Quang Đạo, sinh năm 1947, quê quán: Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Tây, nhập ngũ tháng 9/1971, đơn vị; tiểu đoàn 1, hy sinh ngày 16/12/1971.

LS Nguyễn Văn Ngoan, sinh năm 1940, quê quán: Cốc Phong, Chí Tân, Khoái Châu, Hải Hưng, nhập ngũ năm 1964, đơn vị C4 - D2, hy sinh ngày 18/5/1972.

LS Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1950, quê quán: Tường Vụ, Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 7/1968, hy sinh 22/9/1969.

LS Phạm Văn Duật, sinh năm 1934, quê quán: An Sinh, An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương, nhập ngũ tháng 4/1968, hy sinh ngày 28/1/1970.

LS Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1935, quê quán: Tòng Lệnh, Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Tây, nhập ngũ tháng 6/1968, hy sinh ngày 2/9/1969.

LS Hứa Văn Rưng, sinh năm 1944, quê quán: Nguyễn Huệ, Hòa An, Cao Bằng, nhập ngũ tháng 6/1963, hy sinh ngày 1/5/1970.

LS Ngô Quốc Thái, sinh năm 1950, quê quán: Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 8/1968, hy sinh ngày 20/2/1970.

LS Nguyễn Bá Hưng, sinh năm 1948, quê quán: Hòa Lũng, Thường Tín, Hà Tây, nhập ngũ tháng 2/1966./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên