Tìm thấy động vật sống ở độ sâu nhất thế giới

Nhóm nghiên cứu cho biết, có thể sinh vật này có nguồn gốc từ mặt đất nhưng bị mưa đẩy xuống lòng đất từ thời cổ đại.  

Nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Princeton (Mỹ) và các đồng nghiệp người Bỉ, Nam Phi, Hà Lan vừa phát hiện một loài giun sống ở độ sâu hơn 3,5 km. Nơi mà trước đây, nhiều người vẫn tin rằng, chỉ có vi khuẩn đơn bào mới sống được ở độ sâu như vậy.

Theo các nhà khoa học, loài giun này có thể sống trong nhiệt độ cao, thậm chí sống sót trong môi trường gần như không có ôxy, sinh sản vô tính và ăn vi khuẩn dưới lòng đất. Nhóm nghiên cứu cho biết, có thể sinh vật này có nguồn gốc từ mặt đất nhưng bị mưa đẩy xuống lòng đất từ thời cổ đại. Phương pháp xác định niên đại bằng cacbon cho thấy chúng đã sống ở độ sâu này từ 3.000 – 12.000 năm trước.

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục khám phá sâu hơn dưới lòng đất để tìm kiếm những động vật đơn bào khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên