Tìm thấy thi thể nạn nhân chết do lũ ống ở Lai Châu

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết 4,5 triệu đồng…

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã gây lũ quét, sạt lở đất làm chết 3 người tại huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chính quyền địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả trận mưa lũ.

Hai nạn nhân ở xã Bản Lang bị chết do lũ cuốn trôi và sạt đất khi đang ở lán nương là Vàng Phù Dâu và Tẩn Sa Săm, dân tộc Dao. Đến 15h chiều 4/9 đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân này và bàn giao cho gia đình để mai táng.

Bàn giao thi thể nạn nhân tại xã Bản Lang cho gia đình để mai táng

Còn trường hợp cô giáo Thu chết do đất lở làm sập nhà. Cô giáo Thu sinh năm 1987, quê ở Yên Bái, mới xây dựng gia đình và chồng cô đang công tác tại tỉnh Yên Bái.

Ngày 4/9, Ban chỉ huy phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do ông Lê Trọng Quảng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn, cùng các ngành chức năng huyện Phong Thổ đã đến các xã bị thiệt hại để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Huyện Phong Thổ đã huy động các lực lượng lên xã Bản Lang và Pa Vây Sử để cứu hộ, cứu nạn,  kịp thời tìm kiếm nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết 4,5 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

 Tại tỉnh Lai Châu hiện vẫn có mưa vừa và mưa to ở nhiều nơi, Ban chỉ huy phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các địa phương chủ động nắm tình hình; tăng cường cảnh báo và di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khu vực sạt lở đất, lũ quét tại xã Bản Lang

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Tỉnh đã yêu cầu các Ban phòng chống lụt bão ở các huyện, thông báo đến tất cả các xã tình hình mưa trên địa bàn rất phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét vẫn còn xảy ra cao cho nên thông báo cho nhân dân hết sức cảnh giác, đề phòng khi xảy ra mưa lũ. Các ban phòng chống lụt bão từ xã đến huyện phải chủ động lực lượng tại chỗ và thông tin kịp thời để phối hợp làm sao có lực lượng ứng cứu kịp thời để hạn chế thấp nhất tính mạng và tài sản của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện Lai Châu đổ 500.000m3 khối bê tông đầm lăn
Thủy điện Lai Châu đổ 500.000m3 khối bê tông đầm lăn

VOV.VN -Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành 500.000m3 khối bê tông đầm lăn, trên tổng số 1 triệu m3 trong năm nay.

Thủy điện Lai Châu đổ 500.000m3 khối bê tông đầm lăn

Thủy điện Lai Châu đổ 500.000m3 khối bê tông đầm lăn

VOV.VN -Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành 500.000m3 khối bê tông đầm lăn, trên tổng số 1 triệu m3 trong năm nay.

Lai Châu kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng ven sông suối
Lai Châu kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng ven sông suối

VOV.VN -Các địa phương đã có phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có mưa lớn xảy ra.

Lai Châu kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng ven sông suối

Lai Châu kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng ven sông suối

VOV.VN -Các địa phương đã có phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có mưa lớn xảy ra.

Lai Châu cả tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đều bị ách tắc
Lai Châu cả tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đều bị ách tắc

VOV.VN -Trên các tuyến quốc lộ 279, 12; tỉnh lộ 127, 129 của tỉnh Lai Châu tiếp tục có nhiều điểm sạt lở 

Lai Châu cả tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đều bị ách tắc

Lai Châu cả tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đều bị ách tắc

VOV.VN -Trên các tuyến quốc lộ 279, 12; tỉnh lộ 127, 129 của tỉnh Lai Châu tiếp tục có nhiều điểm sạt lở 

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

VOV.VN-Thủ tướng đánh giá cao chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Lai Châu đã nỗ lực đạt được những kết quả kinh tế-xã hội khá toàn diện.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

VOV.VN-Thủ tướng đánh giá cao chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Lai Châu đã nỗ lực đạt được những kết quả kinh tế-xã hội khá toàn diện.

Điện Biên, Lai Châu đối phó hoàn lưu bão số 5
Điện Biên, Lai Châu đối phó hoàn lưu bão số 5

VOV.VN -Mưa lớn tại Điện Biên vào ngày 3/8 đã làm một trẻ em bị thương. Còn tại Lai Châu, một số tuyến giao thông ách tắc do sạt lở.

Điện Biên, Lai Châu đối phó hoàn lưu bão số 5

Điện Biên, Lai Châu đối phó hoàn lưu bão số 5

VOV.VN -Mưa lớn tại Điện Biên vào ngày 3/8 đã làm một trẻ em bị thương. Còn tại Lai Châu, một số tuyến giao thông ách tắc do sạt lở.

Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét
Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét

VOV.VN -Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét làm chết 3 người.

Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét

Lai Châu: 3 người chết vì lũ ống, lũ quét

VOV.VN -Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét làm chết 3 người.