Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 vụ sạt lở mỏ đá ở Hải Phòng

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên xác nhận vụ tai nạn là do sạt lở đá chứ không phải do nổ mìn khi khai thác.

Theo thông tin mới nhất  từ UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt mỏ đá A thuộc địa bàn xã An Sơn đã được xác định gồm: Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1989, trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Đinh Văn Long, sinh năm 1976 và Đinh Văn Luận, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Tôn Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và hai anh em ruột là Bùi Văn Thi và Bùi Văn Hoa, cùng trú tại xóm Đá, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tình Hòa Bình.

Đến nay cơ quan chức năng đã tìm được thi thể 3 nạn nhân.

Xe cẩu đang múc đá dọn đường để cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Thân Hoàng

Trước đó, trưa 1/8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết hiện công an huyện phối hợp lực lượng chức năng tiến hành đào bới lớp đất đá bị sạt lở để tìm kiếm những người mất tích.

Ông Hoàng cho biết thêm vụ việc xảy ra vào chiều tối 1/8, đá ở vỉa A bị sạt lở trôi xuống vùi lấp một số công nhân đang làm việc phía dưới. Vị trí xảy ra tại nạn là nơi công ty xi măng Phúc Sơn khai thác đá.

“Theo thông tin ban đầu từ người dân và công nhân, có 5 người mất tích nhưng cơ quan chức năng chưa tìm thấy nạn nhân nào và chưa có con số thống kê chính xác số nạn nhân thiệt mạng hay mất tích. Vụ tai nạn là do sạt lở đá chứ không phải do nổ mìn khi khai thác”, ông Hoàng nói.

"Công ty Phúc Sơn hợp đồng với công ty Kiên Ngọc thuê công nhân làm đá. Cơ quan chức năng đang yêu cầu hai công ty thống kê lại chính xác danh tính và số công nhân mất tích để phục vụ tìm kiếm và điều tra”, ông Hoàng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt mỏ đá, 5 công nhân bị vùi lấp
Sạt mỏ đá, 5 công nhân bị vùi lấp

Vỉa đá ở mỏ A trên địa bàn xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lở xuống khi rất đông các công nhân đang làm việc bên dưới.

Sạt mỏ đá, 5 công nhân bị vùi lấp

Sạt mỏ đá, 5 công nhân bị vùi lấp

Vỉa đá ở mỏ A trên địa bàn xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lở xuống khi rất đông các công nhân đang làm việc bên dưới.