Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áo thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần; Từ đêm 21/1, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi có rét hại.

Trung tâm Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết, chiều 20/1, sau khi đi vào địa phận các tỉnh Bình Thuận, Sóc Trăng, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Sóc Trăng đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ chiều 20/1 phổ biến ở mức 20-50 mm, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung bộ là 50-100 mm. Một số nơi lớn hơn như: TP Phan Thiết: 127 mm; đảo Phú Quý: 148 mm; An Khê: 82mm; MĐrắc: 97 mm; Sóc Trăng: 69 mm...

Hồi 16 giờ chiều 20/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên biên giới Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6 (tức dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áo thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ, đêm nay còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm 21 ngày 22/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 21/1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi có rét hại. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên