Tin nóng: Liên tục xe lao vực, nhiều người thương vong

VOV.VN -Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum làm 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Thông tin từ ông Võ Đình Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 12 giờ trưa nay (23/6), tại Km 1409  trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ở giáp ranh Quảng Nam - Kon Tum

Xe khách giường nằm 48B-000.16, từ Đắc Nông đi Hà Nội, khi đến đoạn đèo đã mất thắng lao xuống vực, chưa xác định có bao nhiêu người trên xe. Tuy nhiên tại hiện trường đã phát hiện 1 người chết, hàng chục người bị thương. Trong đó 7 người bị thương rất nặng đang được khiêng lên khỏi vực sâu.

Trước đó, lúc 1h45 sáng 23/6, một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra trên đèo Chuối, QL 27, thuộc xã Phi Liêng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Khi tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực bên trái, hai bánh trước nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ. 


Xe khách giường nằm chơi vơi miệng vực

Xe khách giường nằm BKS 49B. 00704 của nhà xe Tuấn Anh chạy tuyến Gia Lai- Đà Lạt, khi qua 1 khúc cua trên đèo (cách trung tâm xã Phi Liêng khoảng 10km) bất ngờ gặp chiếc xe tải chạy chiều ngược lại lấn qua phần đường của xe khách.

Tài xế xe khách tên Hùng buộc lòng đánh tay lái qua trái để khỏi đấu đầu xe tải. Hậu quả, xe khách giường nằm 46 chỗ kín khách bị lao qua vực bên trái, hai bánh trước xe nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ. May mắn phần đuôi xe khách còn nằm trên lề đường, gần 50 người thoát chết trong gang tấc. 

Bão số 1 tấn công Quảng Ninh

Hồi 14 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Ninh khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là khoảng từ 60 đến 90km/h), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 01 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8 (tức là khoảng từ 50 đến 75km/h), giật cấp 9-10. 

Gần 65 nghìn phương tiện trên biển được thông báo diễn biến của bão số 1

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Từ chiều tối nay (23/6), khu vực tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10; các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ trẻ mầm non bị ngã rạn xương sọ

Sở GD-ĐT) Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Phòng giáo dục quận Hoàng Mai báo cáo về vụ việc bé V. bị ngã tại trường mầm non ở quận Hoàng Mai và thường xuyên cập nhật về sức khoẻ của cháu V...(xem tiếp)

Hà Nội giám sát hơn 1.230 chuyến bay từ vùng có dịch Mers- CoV

Chiều 23/6, thông tin tại cuộc giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do Corona vi rút (Mers- CoV), đặc biệt sự gia tăng nhanh số ca mắc và tử vong tại Hàn Quốc, Hà Nội đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch chủ động. (xem tiếp)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 4 người trong gia đình tử vong
Khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 4 người trong gia đình tử vong

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân tử vong, yêu cầu xử lý nghiêm người vi phạm.

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 4 người trong gia đình tử vong

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 4 người trong gia đình tử vong

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân tử vong, yêu cầu xử lý nghiêm người vi phạm.

Nóng: Xe giường nằm lao xuống vực 1 người chết, 28 người bị thương
Nóng: Xe giường nằm lao xuống vực 1 người chết, 28 người bị thương

VOV.VN - Xe khách giường nằm 48B-000.16, từ Đắc Nông đi Hà Nội, khi đến đoạn đèo đã mất thắng lao xuống vực, chưa xác định số người trên xe.

Nóng: Xe giường nằm lao xuống vực 1 người chết, 28 người bị thương

Nóng: Xe giường nằm lao xuống vực 1 người chết, 28 người bị thương

VOV.VN - Xe khách giường nằm 48B-000.16, từ Đắc Nông đi Hà Nội, khi đến đoạn đèo đã mất thắng lao xuống vực, chưa xác định số người trên xe.

Tiền Giang: Tai nạn trên cầu Rạch Miễu làm 1 người tử vong
Tiền Giang: Tai nạn trên cầu Rạch Miễu làm 1 người tử vong

VOV.VN -Cú va chạm bất ngờ với xe khách đã làm người đàn ông bị ngã đập mạnh vào thành cầu Rạch Miễu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiền Giang: Tai nạn trên cầu Rạch Miễu làm 1 người tử vong

Tiền Giang: Tai nạn trên cầu Rạch Miễu làm 1 người tử vong

VOV.VN -Cú va chạm bất ngờ với xe khách đã làm người đàn ông bị ngã đập mạnh vào thành cầu Rạch Miễu và tử vong trên đường đi cấp cứu.