Tỉnh Hoà Bình đảm bảo an toàn hồ chứa thuỷ lợi

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hoà bình yêu cầu các địa phương, ứng trực suốt ngày đêm sẵn sàng đối phó khi tình huống xấu xảy ra

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có mưa rải rác, với lượng mưa không đáng kể.

Rút kinh nghiệm trong cơn bão số 3 vừa xảy ra trường hợp người chết do chủ quan đi qua các đập tràn đang hoạt động. Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào bờ, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hoà Bình đã khuyến cáo nhân dân sống ở gần những vùng ven suối cần cảnh giác khi đầu nguồn có mưa lớn.

Ảnh minh họa

Các hộ gia đình cần phải di chuyển lên các vùng cao không ở dưới thấp, đặc biệt đi làm thì phải tránh những khu vực mà có lũ lớn.

Về sự cố đập hồ Vưng, huyện Tân Lạc, đến nay mực nước hồ đã giảm xuống cao trình 15 (thấp hơn 3,5 so với mực nước thời điểm xẩy ra sự cố). Ban chỉ huy đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương và Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình huy động máy móc trang thiết bị ứng trực suốt ngày đêm theo dõi thường xuyên diễn biến mực nước.Đồng thời, tiếp tục tháo nước tới mức thấp nhất có thể.

Ông Trần Kim Phàn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hoà Bình cho biết: “Chúng tôi đang tập trung tháo nhanh mực nước trong hồ hạ thấp xuống mức không còn nguy hiểm. Sáng 30/9 mực nước hồ Vưng rút xuống dưới cao trình 15, thì rút lệnh báo động nhưng vẫn cảnh báo bà con nhân dân phải cảnh giác, khi có tình huống xấu tiếp tục có lệnh báo động thì phải nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên