Tổ chức phân luồng từ xa tránh ùn tắc giao thông

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngành Giao thông và Công an xây dựng đề án cụ thể về điểm đỗ xe, phát triển vận tải hành khách công cộng, tuyến phố đi bộ...

>>Từ 1/1/2011, giá vé xe buýt tại TP HCM tăng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi tại cuộc họp liên ngành Giao thông Vận tải - Công an thành phố ngày 14/12, tìm giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước mắt và lâu dài.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai ngành kiến nghị tổ chức các phố đi bộ ở trung tâm thành phố để giảm phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng và xây dựng bãi đỗ trên cao.

Phân luồng từ xa tránh ùn tắc giao thông trong khu vực thành phố

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cho biết, thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến vành đai 1, 2, 3 cũng như đường trên cao từ năm 2011 đến 2015.

Trước mắt, để hạn chế ùn tắc giao thông trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc và dịp Tết Nguyên đán, phải có phương án phân luồng giao thông từ xa như trong dịp Đại lễ; cấm xe tải từ vành đai 2 trở vào, cấm đào đường, vỉa hè...

Bên cạnh đó, cần có phương án phân luồng cục bộ trên các tuyến đường quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn nơi đại biểu ở và tuyến đường đi về trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên