TP HCM: Bùng phát nhiều chùm ca bệnh trong trường học

VOV.VN -Chỉ trong vòng một tuần qua, tính từ ngày 25/9 - 1/10, trên địa bàn TP HCM đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ tại các trường học.

TP HCM hiện đang đối mặt với bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh với trung bình khoảng 600 ca nhập viện mỗi tuần. Ngoài những ổ dịch xuất hiện tại các quận huyện thì các bệnh truyền nhiễm khác cũng xuất hiện thành từng chùm ca bệnh.

Bệnh tay – chân – miệng đang bước vào đỉnh dịch với sự tăng mạnh qua mỗi tuần. Số ca bệnh này của tuần gần nhất đã tăng 54% so với tuần trước đó và đã xuất hiện 4 chùm ca bệnh tay - chân - miệng trong trường học. Đó là các chùm ca bệnh tại trường mầm non Hoàng Anh (quận Tân Phú), trường mầm non Họa Mi (quận 5), trường mầm non Tân Hòa (huyện Hóc Môn) với khoảng hơn 20 trường hợp mắc bệnh.

Bệnh tay – chân – miệng đang bước vào đỉnh dịch với sự tăng mạnh qua mỗi tuần. 

Riêng bệnh thủy đậu có những diễn biến phức tạp khi xuất hiện 2 chùm ca bệnh tại trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 12) và tại trường Trung học cơ sở Lê  Văn Tám (quận Bình Thạnh) với 24 ca.

Trước tình hình này, theo bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng thì ngành y tế sẽ tăng cường phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. 

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh nói: “Thời điểm hiện nay là đỉnh điểm mùa mưa nên sốt xuất huyết gia tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm trẻ em đi học nên dễ lây lan dịch bệnh. Chính vì thế, trong thời gian qua Sở Y tế đã triển khai những giải pháp rất quyết liệt như tổ chức 5 đoàn kiểm tra phòng chống dịch, thực hiện các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường. Tại trường học sẽ thực hiện vệ sinh trường học và phát động các chiến dịch rửa tay bằng xà phòng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng gia tăng đột biến
TP HCM: Bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng gia tăng đột biến

VOV.VN -Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, tính từ đầu năm đến nay, thành phố có gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 76% so với cùng kỳ.

TP HCM: Bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng gia tăng đột biến

TP HCM: Bệnh sốt xuất huyết và tay, chân, miệng gia tăng đột biến

VOV.VN -Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, tính từ đầu năm đến nay, thành phố có gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 76% so với cùng kỳ.

Bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng
Bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng, các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng và diễn biến khá phức tạp.

Bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng

Bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng, các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng và diễn biến khá phức tạp.

Lo ngại lây lan dịch bệnh tay chân miệng thời điểm vào năm học mới
Lo ngại lây lan dịch bệnh tay chân miệng thời điểm vào năm học mới

VOV.VN -Hiện nay đang vào mùa đỉnh điểm của dịch bệnh tay chân miệng và trùng với thời điểm các em học sinh bước vào năm học mới nên nguy cơ lây lan cao.

Lo ngại lây lan dịch bệnh tay chân miệng thời điểm vào năm học mới

Lo ngại lây lan dịch bệnh tay chân miệng thời điểm vào năm học mới

VOV.VN -Hiện nay đang vào mùa đỉnh điểm của dịch bệnh tay chân miệng và trùng với thời điểm các em học sinh bước vào năm học mới nên nguy cơ lây lan cao.