TP HCM: Cháy cây xăng, người dân hoảng loạn

Vụ cháy xảy ra tại cây xăng Sài Gòn Petro nằm ở góc đường Trường Chinh - Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình).

Cây xăng Sài Gòn Petro nằm ở góc đường Trường Chinh - Nguyễn Phúc Chu (phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội vào tối qua (24/11).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21h45 tối qua, một chiếc xe bồn vào kho xăng để tiếp nhiên liệu, sau khi xe bồn đi ra thì ngọn lửa bắt đầu bùng lên tại trụ bơm thứ 2 và nhanh chóng lan ra bao trùm cả cây xăng. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngùn làm nhiều hộ kinh doanh xung quanh hoảng loạn, sơ tán đồ đạc ra ngoài.

 Ngay sau đó, các nhân viên tại đây đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Bốn cây xăng bị thiêu ruị. Ảnh: VNexpress.net

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh huy động hơn 10  xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau gần 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, 4 trụ bơm xăng cùng nhiều vật dụng của cây xăng bị cháy rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy cây xăng ở Bình Dương, 3 người bỏng nguy kịch
Cháy cây xăng ở Bình Dương, 3 người bỏng nguy kịch
Cháy cây xăng, chưa xác định được thiệt hại
Cháy cây xăng, chưa xác định được thiệt hại
Cháy cây xăng do khách đổ xăng không tắt máy
Cháy cây xăng do khách đổ xăng không tắt máy

Hốt hoảng khi xe bốc cháy, người điều khiển xe vội vứt xe khiến xe đổ ngã làm xăng tràn ra ngoài gây thành đám cháy lớn.

Cháy cây xăng do khách đổ xăng không tắt máy

Cháy cây xăng do khách đổ xăng không tắt máy

Hốt hoảng khi xe bốc cháy, người điều khiển xe vội vứt xe khiến xe đổ ngã làm xăng tràn ra ngoài gây thành đám cháy lớn.