TP HCM: Cháy lớn thiêu rụi chánh điện, tượng Phật trong chùa

Lúc xảy ra sự cố cụ ông Lê Văn Tiến (79 tuổi, cư ngụ trong nhà chùa) không thoát ra ngoài được nên ngạt thở tử vong.

Vụ cháy xảy ra lúc 15h30 hôm nay, tại chùa Đình Huệ, số 145/4 đường Nguyễn Văn Lượng, tổ 12, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM.

Nhiều người vẫn còn bàng hoàng sau khi đám cháy đã được dập tắt

Vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau chánh điện, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội kéo theo từng cột khói đen ngòm bao trùm cả khu vực. Phát hiện có cháy toàn bộ nhà sư trong chùa cùng người dân xông vào dập lửa nhưng đành bất lực.

Lúc xảy ra sự cố cụ ông Lê Văn Tiến (79 tuổi, cư ngụ trong nhà chùa) không thoát ra ngoài được nên ngạt thở tử vong. Khoảng 30 phút sau lực lượng PCCC quận Gò Vấp điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt triển khai công tác chữa cháy. Đến 16h ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, toàn bộ phía sau chánh điện bị thiêu rụi. Nhà kho cùng tượng Phật và nhiều hài cốt bị cháy đen. May mắn, 4 bình gas ở trong bếp được mang ra ngoài kịp thời.

Được biết, cụ ông bị mù hai mắt, không người thân thích nên được nhà chùa nhận nuôi dưỡng, chăm sóc suốt hàng chục năm qua.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên