TP HCM đối phó đợt triều cường giữa tháng 11

Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM vừa có văn bản gửi các quận, huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống ứng phó vùng áp thấp, mưa giông và đợt triều cường giữa tháng 11.

Triều cường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân thành phố.

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường giữa tháng 11 này, các quận, huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn đang tổ chức rà soát lại các vị trí xung yếu, nhất là các điểm bị ảnh hưởng do đợt triều cường cuối tháng 10 vừa qua để xử lý, gia cố ngay.

Các đơn vị triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và các tàu thuyền qua lại trên tuyến đường thuỷ của Thành phố, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chánh văn Phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM cho biết: “Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố yêu cầu  các địa phương có nhiều bờ bao xung yếu tổng rà soát và tập trung vật tư, lực lượng gia cố ngay, không để xảy ra tình trạng bể hay tràn bờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên