TP HCM phát hiện 32 vụ kinh doanh thực phẩm bẩn trong 2 ngày

Tang vật vi phạm gồm 363 con gia cầm, 100 kg thịt gia cầm, khoảng 1.155 trứng gia cầm trôi nổi.

Trạm thú y huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày 22 và 23/11, đoàn kiểm tra liên ngành thú y của huyện đã kiểm tra tại các xã Vĩnh Lộc A, B, Lê Minh Xuân, Tân Kiên, Phong Phú, Bình Hưng (Bình Chánh), phát hiện, xử lý 32 vụ kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trôi nổi.

Tang vật vi phạm gồm 363 con gia cầm, 100 kg thịt gia cầm, khoảng 1.155 trứng gia cầm. Trong đó, buộc chủ hàng kiểm dịch lại lô hàng khoảng 630 trứng gia cầm để xử lý.

Tang vật còn lại không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch bị tiêu hủy theo quy định.

Điều đáng nói là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhưng nhiều điểm kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm vẫn hoạt động công khai, khiến việc kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh càng khó khăn.

Theo báo của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 10 năm nay, còn 70 điểm bày bán gia cầm sống trái phép tại 10 quận, huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Thưởng tiền cho người báo tin thực phẩm bẩn
TP HCM: Thưởng tiền cho người báo tin thực phẩm bẩn

(VOV) - Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh sẽ thưởng “nóng” 1 triệu đồng/tin báo chính xác

TP HCM: Thưởng tiền cho người báo tin thực phẩm bẩn

TP HCM: Thưởng tiền cho người báo tin thực phẩm bẩn

(VOV) - Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh sẽ thưởng “nóng” 1 triệu đồng/tin báo chính xác

Thực phẩm bẩn gia tăng trong dịp Tết
Thực phẩm bẩn gia tăng trong dịp Tết

Cận Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, đây cũng là lúc những kẻ hám lời, thiếu lương tâm lợi dụng để đem hàng bẩn, hàng không đảm bảo chất lượng tuồn vào thị trường.

Thực phẩm bẩn gia tăng trong dịp Tết

Thực phẩm bẩn gia tăng trong dịp Tết

Cận Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, đây cũng là lúc những kẻ hám lời, thiếu lương tâm lợi dụng để đem hàng bẩn, hàng không đảm bảo chất lượng tuồn vào thị trường.