TP.HCM: Tai nạn giao thông do bia rượu tăng đột biến

(VOV) - Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, những ngày Tết đã có hơn 1.300 trường hợp nhập viện cấp cứu.
 

Vào lúc 20h, ngày mùng 2 Tết trên đường chở người thân đi chúc Tết về nhà, anh Vũ Văn Liệu ngụ tại Ấp 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước điều khiển xe máy và có sử dụng rượu rượu bia nên đã bị tai nạn, khiến 2 người bị thương nặng trong tình trạng hôn mê, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, anh được chẩn đoán là đa chấn thương và gãy đốt sống cổ kèm hôn mê. Sau 3 ngày được cứu chữa, anh Liệu mới tạm thời có dấu hiệu hồi phục.  Anh Vũ Văn Liệu nói: “Tôi cũng biết uống rượu bia quá liều lượng thì hay xảy ra tai nạn nên cũng không dám uống nhiều, nhưng nhà xa, nhà lại trong rừng đường vắng nên có tý men bia đi tự té”.

 Tết  đến, số vụ tai nạn giao thông tăng lên đáng kể đặc biệt liên quan đến bia rượu (Ảnh minh họa)

Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, những ngày Tết đã có hơn 1.300 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó trên 450 ca tai nạn giao thông, với gần 200 người chấn thương sọ não với 13 trường hợp được xác định có mùi rượu bia trong đó có 8 ca tử vong, tăng gấp 3 lần so với thời điểm này năm trước.

Phần lớn các ca tai nạn giao thông được đưa về điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, đến chiều mùng 6 Tết nhiều ca vẫn còn nằm viện theo dõi trong tình trạng nguy kịch. Còn tại Các bệnh viện khác như: Trưng Vương, Nguyễn Tri Phương… cũng ghi nhận có trên 110 ca ngộ độc do rượu, thực phẩm và gần 1.200 trường hợp mắc bệnh lý tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiêu hóa, tiểu đường, tai biến cũng phải vào viện trong ngày xuân.

Bác sĩ Tôn Thanh Trà, Trưởng kíp cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đến Tết là tai nạn giao thông tăng lên đáng kể đặc biệt liên quan đến bia rượu. Trong khi đó, người dân uống rượu bia xong hay điều khiển phương tiện mà không làm chủ được, nhập viện trong tình trạng say xỉn.

Những ngày qua do bà con về quê đón Tết nên mật độ giao thông tại TP.HCM giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, thói quen dùng rượu bia vào dịp Tết khiến tai nạn tăng đột biến và được cảnh báo là tăng trong 2 ngày tới khi mật độ người dân ngoại tỉnh quay trở lại thành phố khá đông.

Các chuyên gia khuyến cáo tất cả mọi người cân nhắc suy nghĩ kỹ trước khi điều khiển phương tiện đặc biệt là nên tránh xa bia rượu để làm chủ tay lái và không phóng nhanh vượt ẩu nhằm bảo vệ tính mạng cho mình và người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục tăng cường hạn chế tai nạn giao thông
Tiếp tục tăng cường hạn chế tai nạn giao thông

(VOV) -Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, số vụ tai nạn cũng tăng hơn. Nhiều trường hợp chấn thương do không đội mũ bảo hiểm

Tiếp tục tăng cường hạn chế tai nạn giao thông

Tiếp tục tăng cường hạn chế tai nạn giao thông

(VOV) -Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, số vụ tai nạn cũng tăng hơn. Nhiều trường hợp chấn thương do không đội mũ bảo hiểm

Dịp Tết, tai nạn giao thông ở Đắk Lắk gia tăng
Dịp Tết, tai nạn giao thông ở Đắk Lắk gia tăng

(VOV) -Trong 5 ngày Tết, tại Đắk Lắk xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 13 người, bị thương 8 người

Dịp Tết, tai nạn giao thông ở Đắk Lắk gia tăng

Dịp Tết, tai nạn giao thông ở Đắk Lắk gia tăng

(VOV) -Trong 5 ngày Tết, tại Đắk Lắk xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 13 người, bị thương 8 người

Thủ tướng yêu cầu giảm tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết
Thủ tướng yêu cầu giảm tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

(VOV) -Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu giảm tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu giảm tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

(VOV) -Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

4 ngày Tết, 144 người chết vì tai nạn giao thông
4 ngày Tết, 144 người chết vì tai nạn giao thông

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về đảm bảo an toàn giao thông những ngày nghỉ Tết còn lại.

4 ngày Tết, 144 người chết vì tai nạn giao thông

4 ngày Tết, 144 người chết vì tai nạn giao thông

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về đảm bảo an toàn giao thông những ngày nghỉ Tết còn lại.