Trà Vinh: Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trong trường học

Hiện 30 học sinh khác học cùng trường với trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đang có biểu hiện sốt, đã được cách ly để theo dõi

>> Ca đầu tiên tử vong vì cúm A/H1N1 tại Đồng Nai

Ngày 9/9, Viện Paster thành phố Hồ Chí Minh thông báo mẫu xét nghiệm huyết thanh của em Bùi Xuân Hương, học sinh lớp 10 B9 trường Trung học Phạm Thái Bường, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Đây là ca nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên trong trường học ở Trà Vinh

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 tỉnh Trà Vinh với sự chủ trì của bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục, Y tế và các ngành liên quan bàn biện pháp dập dịch. Ngành y tế cách ly bệnh nhân, đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Đồng thời, tiếp tục giám sát, theo dõi các em học sinh cùng lớp và người nhà của bệnh nhân; tổ chức tiêu độc sát trùng tại trường học và khu vực gia đình bệnh nhân, tránh lây lan.

Bà Vương Thị Bạch Huệ, Hiệu trưởng trường Trung học Phạm Thái Bường cho biết, có khoảng 30 học sinh của trường có biểu hiện sốt. Ngành Y tế tỉnh Trà Vinh đã tiến hành cách ly những học sinh này để theo dõi, đồng thời  lấy 6 mẫu huyết thanh của học sinh gửi đi xét nghiệm. Hiện tại, nhà trường yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đi học và tăng cường giám sát tình tình dịch bệnh tại trường học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên