Người dân Hungary đổ xô đi mua súng trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Hungary đang đổ xô đi mua súng tự vệ do lo ngại tình trạng bạo lực có nguy cơ gia tăng khi dịch Covid-19 lan rộng tại nước này.

Người mua đến từ mọi tầng lớp xã hội và đều phải xếp hàng chờ vì các cửa hàng không thể tiếp nhận lượng lớn khách cùng lúc. Phần lớn trong số này là những người sống ở ngoại ô và mua súng lần đầu vì lo sợ tình trạng hỗn loạn và hôi của do khan hiếm nhu yếu phẩm mặc dù chính phủ Hungary khẳng định sẽ không để điều này xảy ra.

Người dân Hungary đang đổ xô đi mua súng tự vệ do lo ngại tình trạng bạo lực có nguy cơ gia tăng khi dịch Covid-19 lan rộng tại nước này. Ảnh: Reuters

Nhu cầu về các loại súng và vũ khí tự vệ đang tăng đột biến trong vài tuần trở lại đây, dù quốc gia Đông Âu này vẫn áp dụng các quy định chặt chẽ về kiểm soát súng đạn. Mọi người vơ vét mọi vũ khí không cần giấy phép như súng hơi, súng bắn đạn cao su và thậm chí cả cung tên. Các cửa hàng đều ghi nhận doanh số cao gấp nhiều lần so với giai đoạn trước đại dịch và thậm chí còn cháy hàng nhiều sản phẩm.

Hungary có dân số khoảng 10 triệu người, trong đó 300.000 người có giấy phép sử dụng súng. Tuy nhiên một số loại vũ khí cá nhân hạng nhẹ không cần giấy phép, khiến số người sở hữu vũ khí cao hơn khá nhiều so với con số chính thức.

Tính đến nay, Hungary đã có 226 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca tử vong. Tuy nhiên, Thủ tướng Viktor Orban hôm 23/3 cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Hungary và Romania mở cửa lại biên giới cho người dân địa phương

Bộ trưởng Ngoại Giao Hungary Péter Szijjártó cho biết, nước này và Romania sẽ mở cửa trở lại biên giới chung của hai nước cho người dân sinh sống trong khu vực lân cận.

Hungary và Romania mở cửa biên giới hai nước. Ảnh: Hungarytoday

Cũng giống nhiều quốc gia Châu Âu khác, ngày 16/3 vừa qua, Hungary đã quyết định đóng cửa biên giới trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nhiều người dân sống dọc biên giới Hungary-Romania vẫn phải hàng ngày di chuyển qua biên giới sang nước còn lại để làm việc. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã nhất trí sẽ mở cửa lại biên giới, áp dụng cho người Hungary và Romania sinh sống trong bán kính 30km quanh khu vực biên giới.

Theo Bộ trưởng Szijjártó, việc mở cửa biên giới cho người dân địa phương sẽ đảm bảo lợi ích không chỉ cho người dân mà cả doanh nghiệp hai nước. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát hai quốc gia sẽ quyết định lựa chọn cửa khẩu nào sẽ mở cửa phục vụ người dân địa phương cũng như khung thời gian cụ thể.  

Trước đó, quyết định đóng cửa biên giới của Hungary đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn kéo dài tại biên giới nước này với Áo và khiến hàng nghìn người, chủ yếu là người Romania và Bulgaria, bị mắc kẹt tại đây. Chính phủ Hungary đã phải đưa ra giải pháp tạm thời mở cửa biên giới, tạo điều kiện cho phép công dân các nước này về nước./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19
Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Làm thế nào Hàn Quốc, từ một đất nước báo động cao về dịch Covid-19, trở thành “hình mẫu” đáng học hỏi trong việc kiểm soát dịch bệnh hiện nay?

Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19

Hàn Quốc - Từ “ổ dịch” đến hình mẫu trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Làm thế nào Hàn Quốc, từ một đất nước báo động cao về dịch Covid-19, trở thành “hình mẫu” đáng học hỏi trong việc kiểm soát dịch bệnh hiện nay?

Cập nhật Covid-19: 21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc trên thế giới
Cập nhật Covid-19: 21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc trên thế giới

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất, virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã lây nhiễm 467.537 người và khiến 21.175 bệnh nhân tử vong trên toàn cầu.

Cập nhật Covid-19: 21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc trên thế giới

Cập nhật Covid-19: 21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc trên thế giới

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất, virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã lây nhiễm 467.537 người và khiến 21.175 bệnh nhân tử vong trên toàn cầu.

Trump muốn thay đổi chiến lược chống Covid-19: Bước đi đầy mạo hiểm?
Trump muốn thay đổi chiến lược chống Covid-19: Bước đi đầy mạo hiểm?

VOV.VN - CNN cho rằng có vẻ như Tổng thống Trump đang thực hiện  một chiến lược nhằm bảo  bảo vệ ông về mặt chính trị trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trump muốn thay đổi chiến lược chống Covid-19: Bước đi đầy mạo hiểm?

Trump muốn thay đổi chiến lược chống Covid-19: Bước đi đầy mạo hiểm?

VOV.VN - CNN cho rằng có vẻ như Tổng thống Trump đang thực hiện  một chiến lược nhằm bảo  bảo vệ ông về mặt chính trị trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tổng thống Pháp kêu gọi đoàn kết toàn dân chống Covid-19
Tổng thống Pháp kêu gọi đoàn kết toàn dân chống Covid-19

VOV.VN - Trong những ngày này, nước Pháp đang trong cuộc chiến tranh thực sự với dịch Covid-19 với đầy rẫy những khó khăn, thách thức.

Tổng thống Pháp kêu gọi đoàn kết toàn dân chống Covid-19

Tổng thống Pháp kêu gọi đoàn kết toàn dân chống Covid-19

VOV.VN - Trong những ngày này, nước Pháp đang trong cuộc chiến tranh thực sự với dịch Covid-19 với đầy rẫy những khó khăn, thách thức.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca tử vong do Covid-19
Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Hiện nay Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc về số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca tử vong do Covid-19

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Hiện nay Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc về số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19
Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

VOV.VN - Thay vào màn diễu hành của học sinh và duyệt binh quân sự như mọi năm, lễ mừng Quốc khánh năm nay có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16.

Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

VOV.VN - Thay vào màn diễu hành của học sinh và duyệt binh quân sự như mọi năm, lễ mừng Quốc khánh năm nay có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16.