Trào lưu nguy hiểm trong giới trẻ

Ăn mặc hở hang, “show hàng” (khoe cơ thể) trên mạng, chụp hình khỏa thân… đang là “mốt” của một bộ phận giới trẻ.

Điều nguy hiểm là căn bệnh này đang có nguy cơ lây lan và trở thành một trào lưu. Không ít hậu quả đau lòng đã xảy ra. Một số bạn trẻ cho rằng, phải biết “show” hàng mới là “chịu chơi và sành điệu”. Làm thế nào để giới trẻ nhận ra tác hại của việc làm thiếu suy nghĩ này để có một lối sống lành mạnh?

Trên mạng internet, dân nghiện online ngày nào cũng được “cháy mắt” ngắm nhìn các thành viên mới khoe cơ thể. Hàng loạt các trang web, blog đăng tải các video clip, các bức ảnh hở hang để câu khách đã tạo ra hai giới nghiện là nghiện “show hàng” (khoe cơ thể trên mạng) và nghiện xem “show hàng”. Chỉ cần gõ từ khóa “show hàng” trên google là hiện ra tới 1.260.000 kết quả với đủ các nhan đề, bình luận như: “Em 9x lần đầu show hàng”, “9x show hàng khủng”, “Nữ sinh đánh bài cởi áo”...

Tham gia “show hàng” có đủ thành phần, trong đó có không ít đông đảo học sinh còn đang mặc đồng phục ngồi trên ghế nhà trường. Lứa tuổi tham gia đông nhất là thế hệ 9x, dù vẫn bị các đàn chị gọi là “chíp hôi” nhưng lại đang vượt trội các thế hệ trước về sự mạnh bạo, tự nhiên và cả kỹ thuật. Có hai loại “show hàng”: Một là bị chơi xấu (người khác tung hình, video nóng lên mạng); Hai là tự “show hàng” (tự quay và post lên mạng).

Điều đáng lo ngại là loại tự “show hàng” ngày càng phổ biến. Nhiều bạn “show hàng” để khoe, để khẳng định cá tính, hoặc chẳng nhằm mục đích gì, thấy các bạn làm thì làm theo, a dua theo phong trào để khỏi bị coi là “nhà quê”… Những bạn trẻ “show hàng” càng có nhiều người xem, nhận được nhiều lời bình luận, tán dương càng thích thú.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, các em đang ở độ tuổi trưởng thành, hormone sinh dục phát triển cao, ban đầu nhiều em đơn thuần chỉ là cởi bỏ quần áo, khoe những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nhưng sau đó dễ dẫn đến những ham muốn cao hơn như nghiện tình dục. Đến khi trưởng thành, mọi sinh hoạt bình thường đều không đáp ứng được nhu cầu ham muốn của các em, từ đó dễ dẫn đến những hệ lụy khao khát đồng tính hoặc nghiện tình dục.

Việc lộ “ảnh nóng” trên mạng chỉ là sự cố ảo nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ. Dư luận với quan điểm phổ thông không chấp nhận việc khoe cơ thể trước bàn dân thiên hạ. Vì vậy, trước khi click chuột “show hàng”, các bạn nên cân nhắc… bẻ tay bảy lần, bởi khi đã click chuột thì hậu quả đi xa cả ngàn dặm!

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Cần có biện pháp tác động kịp thời

** Hiện nay, trên mạng internet xuất hiện ngày càng nhiều những clip quay cảnh “nóng” của giới trẻ, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng này?

Từ xưa đến nay, tâm lý của giới trẻ luôn thích làm việc gì đó độc chiêu, khác đời, khẳng định cái tôi đối chọi với tâm lý, văn hóa của số đông. Vì vậy, cứ cái gì đó khác đời, khác người là giới trẻ bập vào rất nhanh. Hiện nay, xuất hiện một bộ phận giới trẻ thích “show hàng”, tự chụp ảnh nude bằng điện thoại di động rồi tung lên mạng. Không phải là giới trẻ hiếu danh mà chúng muốn trở nên độc đáo, tự quảng cáo mình trước công chúng. Chúng muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý, như một cách khẳng định mình.

Hành vi “show hàng” cho thấy sự ứng xử lệch chuẩn xã hội của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Hành vi đó liên quan đến hàng loạt vấn đề: người lớn thế nào, giới trẻ như vậy. Nó cho thấy sự lệch lạc của giới trẻ trong việc kiếm tìm giá trị khẳng định mình và khẳng định bằng mọi giá.

** Những clip “show hàng", nếu bị lợi dụng, sẽ gây hậu quả như thế nào với các em, thưa ông?

Xuất phát từ sự tò mò, muốn khẳng định mình nên giới trẻ dễ bị sa vào bẫy lừa của bạn bè cùng trang lứa, thậm chí của người lớn. Hậu quả của tai nạn đó khiến các em bị sang chấn về mặt tâm lý. Có trường hợp mau chóng lấy lại sự thăng bằng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Nhưng, hầu hết sau sự cố “chết người” đó, nhiều em sống thu mình lại, đóng kín cửa giao tiếp với xã hội. Chúng sẽ nhìn nhận cuộc sống một cách hằn học, mất lòng tin ở cuộc sống, nghi ngờ những giá trị trong cuộc đời. Tâm lý thù ghét đời sẽ xảy ra sau những cú sốc đó.

** Cần phải làm gì để ngăn chặn hiện tượng này để nó khỏi trở thành một trào lưu, thưa ông?

Có một giải pháp triệt để nhất nhưng không phải là sư phạm nhất, đó là phải ngăn chặn các em không cho chúng tiếp xúc với môi trường thiếu lành mạnh. Tách các em ra khỏi những mối quan hệ, bạn bè, các nhóm xã hội không chính thức. Phải nắm được tâm sinh lý của các nhóm xã hội không chính thức để có biện pháp tác động kịp thời.

Trước hết, phải khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của gia đình. Gia đình là môi trường đầu tiên, có thế mạnh và có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục giới tính. Các bậc cha mẹ cần được giúp đỡ để có hiểu biết và kỹ năng giáo dục trẻ những vấn đề liên quan đến sự hình thành nhân cách phù hợp với mong muốn của cộng đồng, có hiểu biết về sức khỏe sinh sản và tình dục nhằm giúp các em biết tự bảo vệ và có trách nhiệm trong mối quan hệ giới. Sớm tạo ra môi trường quan hệ bạn bè lành mạnh.

Bên cạnh đó, chúng ta cần tạo ra những ảnh hưởng tích cực từ xã hội bằng nhiều biện pháp như: giáo dục các giá trị, định hướng sự phát triển nhân cách tích cực, chăm sóc sức khỏe… Phải lưu ý đến bối cảnh chung có tính toàn cầu mà giới trẻ đang sống đó là thời hậu công nghiệp, thời đại của tin học, của giao lưu văn hoá. Nếu không được quan tâm đúng mức, giới trẻ dễ chịu ảnh hưởng, dễ sa vào những cạm bẫy, cám dỗ do sự phát triển của bản năng tình dục.

Bố mẹ nên quan tâm và coi trọng giai đoạn kết bạn ở tuổi thiếu nhi và tuổi vị thành niên, vì tình bạn ở tuổi này góp phần tạo dựng một nền tảng tâm lý tốt đẹp. Nếu giai đoạn này không được quan tâm đúng mức, tình bạn và mối quan hệ khác giới lành mạnh khó phát triển được sau này.

Giới trẻ hãy khẳng định mình bằng tài năng, trí tuệ (ảnh: Internet)

Em Lê Đức Trung, học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ: Nên khẳng định mình bằng kết quả học tập

Thật sự em không thể hiểu nổi các bạn nghĩ gì mà có những hành động lệch lạc như vậy. Có thể ban đầu các bạn chỉ chụp ảnh cho vui, sau đó vì muốn khám phá nên cứ tăng dần mức độ. Các bạn không nghĩ rằng hành động đó có thể sẽ hại chính bản thân mình. Không phải ai cũng thích ngắm những hình ảnh đó. Các bạn đã làm cha mẹ đau lòng. Các bạn nên cố gắng học hành, khẳng định mình bằng kết quả học tập chứ không phải bằng hình ảnh cơ thể.

Nguyễn Thị Hồng (phụ huynh) ở Thanh Xuân, Hà Nội: Gia đình nên nhờ đến chuyên gia tâm lý

Trẻ “show hàng” là do đua đòi và tâm lý muốn khám phá bản thân. Ban đầu, các cháu chỉ cởi bỏ quần áo, khoe ngực, khoe chân. Nhưng khi đã vào cuộc chơi, để tự thỏa mãn và nhận được những lời khen ngợi từ đối phương, các cháu sẽ có những hành động khác cao hơn. Khi phát hiện con em mình có biểu hiện sống “quá thoáng”, gia đình nên kiểm soát từ từ, không o ép vì dễ ảnh hưởng đến tâm lý các cháu. Gia đình cũng nên nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý để đạt hiệu quả giáo dục cao hơn đối với các cháu.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều: Môn Đạo đức đang xa rời thực tế

Nhà trường chú trọng dạy về kiến thức văn hóa. Chỉ có môn Đạo đức là dạy về kỹ năng sống cho các em. Tuy nhiên, môn Đạo đức được soạn thảo cách đây khá lâu, đã không còn theo kịp những biến chuyển của đời sống xã hội, rất xa rời thực tế. Môn Đạo đức nặng về lý thuyết, khô cứng, mang tính mô phạm khiến học sinh khó “hấp thụ”.

Lứa tuổi thanh thiếu niên, tâm sinh lý đang phát triển mạnh. Chúng khát khao khám phá những điều mới lạ, thích khẳng định mình, thích khẳng định cá tính. Không phải những học sinh “show hàng” là những học sinh cá biệt, nhiều em là con ngoan trò giỏi. Điều này một phần do ảnh hưởng của lối sống phương Tây. Nếu trước đây, chữ trinh đáng giá ngàn vàng thì ngày nay giới trẻ khá thoáng về vấn đề này.

Để giúp con đi đúng hướng, bố mẹ cần dành nhiều thời gian cho con cái, chứ không thể chỉ trông chờ vào nhà trường. Trung bình một lớp học có gần 50 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm chỉ nắm được những biểu hiện bề ngoài, còn những góc khuất tình cảm của học sinh, giáo viên không thể có thời gian đi sâu sát được từng cháu. Vì thế, mỗi ngày, bố mẹ nên dành ra ít nhất nửa tiếng để trò chuyện cùng con, hướng chúng tới chân - thiện - mỹ, định hướng cho chúng nhận ra những việc nên làm và không nên làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên