Trào ngược hóa chất khiến 3 công nhân dệt Phong Phú phỏng nặng

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dệt Phong Phú cho rằng nhiều khả năng công nhân đã không tuân thủ quy trình sản xuất vải

Vào lúc khoảng 13 giờ chiều 28/7, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại hệ thống sản xuất vải của Tổng công ty cổ phần dệt Phong Phú (quận 9, TP HCM) làm 3 công nhân bị phỏng nặng.

Các bác sĩ đang tiến hành rửa hóa chất trong mắt các nạn nhân. (Ảnh: Hiếu Hiền)

Theo lời kể của các công nhân thì khi họ đang trộn dung dịch NaOH với glucoze 5%, là sản phẩm dùng để nhuộm sợi vải thì bồn trộn hóa chất bị phát nổ. Hóa chất bắn lên và rơi xuống làm bỏng 3 công nhân ở các vùng mặt, ngực, bụng và lưng. Các nạn nhân lập tức được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ chẩn đoán diện tích bỏng khoảng 30% và ở độ 2, độ 3. Nhưng  2 nạn nhân là Nguyễn Văn Lộc, 32 tuổi, và Trần Mười  33 tuổi bị bỏng giác mạc độ 3, độ 4, có nguy cơ mù hoàn toàn do hóa chất bắn vào mắt. Các bác sĩ cấp cứu đã hồi sức tích cực và mời bác sĩ chuyên khoa Mắt, chuyên khoa Bỏng điều trị cho nạn nhân.

Bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Chúng tôi rất sợ nguy cơ nạn nhân Lộc và Mười có thể bị hư mắt, không cứu được. Sẽ tiến hành pha lỏng hóa chất bằng cách rửa mắt cho nạn nhân và sau đó dùng thuốc đặc trị”.

Các nạn nhân bị bỏng trong vụ tai nạn ở Tổng công ty dệt Phong Phú (quận 9, TPHCM) 

 Về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Ngọc Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dệt Phong Phú cho rằng nhiều khả năng công nhân đã không tuân thủ quy trình sản xuất vải. Đó là phải tắt cánh khuấy trước khi đổ hóa chất vào bồn pha chế. Khi đổ hóa chất vào nhưng không tắt cánh khuấy có thể đã xảy ra tình trạng trào ngược hóa chất từ trong bồn ra bên ngoài gây bỏng nặng cho công nhân. Việc trộn hóa chất là hoạt động thường ngày của công ty, đã thực hiện trong hàng chục năm qua. Các công nhân trước khi vào làm việc tại dây chuyền đã được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động. Ngay khi sự việc xảy ra, công ty cũng đã ngưng hoạt động dây chuyền sản xuất vải này. Ông cũng cho biết không có vụ nổ nào xảy ra như lời kể các công nhân.

3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động này có thâm niên làm việc từ 4-7 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ nguyên nhân sập cần cẩu 2 công nhân thiệt mạng
Làm rõ nguyên nhân sập cần cẩu 2 công nhân thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa xác đinh được danh tính của 2 công nhân thiệt mạng, chỉ biết rằng một người quê ở Thái Bình và một người ở Hải Phòng.

Làm rõ nguyên nhân sập cần cẩu 2 công nhân thiệt mạng

Làm rõ nguyên nhân sập cần cẩu 2 công nhân thiệt mạng

VOV.VN - Hiện chưa xác đinh được danh tính của 2 công nhân thiệt mạng, chỉ biết rằng một người quê ở Thái Bình và một người ở Hải Phòng.

Rơi từ tầng 3 ở công trường, 1 công nhân tử vong
Rơi từ tầng 3 ở công trường, 1 công nhân tử vong

Rơi từ tầng 3 xuống đất, ông Nhờ bị đa chấn thương. Mọi người nhanh chóng chuyển đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Rơi từ tầng 3 ở công trường, 1 công nhân tử vong

Rơi từ tầng 3 ở công trường, 1 công nhân tử vong

Rơi từ tầng 3 xuống đất, ông Nhờ bị đa chấn thương. Mọi người nhanh chóng chuyển đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân qua đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Thang máy rơi trúng đầu, một công nhân tử vong
Thang máy rơi trúng đầu, một công nhân tử vong

Sai sót trong quá trình vận hành thang máy đã khiến tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thang máy rơi trúng đầu, một công nhân tử vong

Thang máy rơi trúng đầu, một công nhân tử vong

Sai sót trong quá trình vận hành thang máy đã khiến tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định
Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định

Hiện công nhân Mai Thanh Sang không cần thở máy, các chức năng hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và bài tiết bình thường.

Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định

Sức khỏe công nhân bị vùi hơn 100 giờ trong kho lạnh đã ổn định

Hiện công nhân Mai Thanh Sang không cần thở máy, các chức năng hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và bài tiết bình thường.

Một công nhân bị cháy xém do điện giật
Một công nhân bị cháy xém do điện giật

VOV.VN - Do sơ ý để thanh sắt chạm phải đường điện cao thế gây giật, anh Phương bị điện giật cháy xém toàn thân…

Một công nhân bị cháy xém do điện giật

Một công nhân bị cháy xém do điện giật

VOV.VN - Do sơ ý để thanh sắt chạm phải đường điện cao thế gây giật, anh Phương bị điện giật cháy xém toàn thân…