Trung thu 2016: Đồ chơi truyền thống lên ngôi

VOV.VN -Các mặt hàng đồ chơi truyền thống của Việt Nam như lồng đèn cá chép, đầu sư tử, đèn kéo quân...đã chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trung thu năm nay.

Mùa trung thu năm nay, các tuyến phố bán đồ chơi nổi tiếng ở Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược lại trở nên nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu.
Dễ thấy một điều nổi bật là các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống do Việt Nam sản xuất chiếm ưu thế trong hầu hết các cửa hàng.
Những đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc đã nhường chỗ cho các mặt hàng đồ chơi Việt Nam như lồng đèn cá chép, đèn kéo quân…
Mặt nạ với tạo hình các nhân vật được trẻ em yêu thích đã thế chỗ những mặt nạ ma quỷ, phù thủy rùng rợn.
Đèn ông sao vẫn là loại đèn truyền thống nhất, gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam.
Đầu chú tễu, đầu sư tử, trống cơm... được bày bán rất nhiều thay vì đồ chơi ngoại như trước kia.
Đèn lồng in hình lá cờ Việt Nam cùng dòng chữ "Em yêu biển đảo quê hương".
Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt Nam với lý do phổ biến là lo sợ những ảnh hưởng về sức khỏe và tính chất bạo lực của đồ chơi Trung Quốc. Bên cạnh đó, các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống mang tính nhân văn và gần gũi với người Việt Nam hơn.
Hai bạn trẻ tranh thủ tạo dáng chụp hình bên những chiếc đèn ông sao truyền thống.
Mâm cỗ trung thu với nhiều loại hoa quả của Việt Nam cũng được bày bán.
Chị Hiên (thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, làng chị có nghề truyền thống là nặn tò he. 10 năm nay, cứ mùa trung thu, hai vợ chồng chị lại đem tò he đến bán ở phố Hàng Mã.
Hình dáng tò he được nặn phù hợp với sở thích của trẻ em. Đó là các nhân vật hoạt hình mà các em yêu thích như doraemon, minion, siêu nhân...
Một chủ cửa hàng cho biết, bên cạnh đồ chơi Việt Nam thì cũng có những phụ huynh vẫn lựa chọn đồ chơi Trung Quốc cho con em bởi mẫu mã và màu sắc bắt mắt.
Các du khách nước ngoài hòa cùng dòng người xuống phố sắm đồ chơi trung thu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón Trung thu sớm cùng các trẻ em mồ côi
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón Trung thu sớm cùng các trẻ em mồ côi

VOV.VN - Tân Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, Thùy Dung cùng Top 10 đã có chuyến đi thiện nguyện đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón Trung thu sớm cùng các trẻ em mồ côi

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đón Trung thu sớm cùng các trẻ em mồ côi

VOV.VN - Tân Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, Thùy Dung cùng Top 10 đã có chuyến đi thiện nguyện đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc. 

Gợi nhớ trung thu truyền thống qua bộ tranh mô hình
Gợi nhớ trung thu truyền thống qua bộ tranh mô hình

VOV.VN - Trung thu xưa chẳng có đèn ông sao điện tử bằng nhựa, đó là những sản phẩm được làm từ tre, giấy bồi, hồ và lon nước tái chế.

Gợi nhớ trung thu truyền thống qua bộ tranh mô hình

Gợi nhớ trung thu truyền thống qua bộ tranh mô hình

VOV.VN - Trung thu xưa chẳng có đèn ông sao điện tử bằng nhựa, đó là những sản phẩm được làm từ tre, giấy bồi, hồ và lon nước tái chế.