Truy điệu 5 quân nhân trẻ tử nạn ở Quảng Nam

VOV.VN - Nhìn di ảnh những chiến sĩ bị tai nạn tại xã Đăk Pre, người thân của 5 chiến sĩ và những người đến dự  không cầm được nước mắt.

Chiều nay 7/12, tại Nhà tang lễ Quân khu V, Lữ đoàn Công binh E83, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ tang cho 5 chiến sĩ bị tai nạn tại xã Đăk Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trên đường làm nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới Việt- Lào.

Không khí tang thương tại Nhà tang lễ Quân khu 5 (Ảnh: Hoài Nam)
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, người thân các nạn nhân đau xót đứng nhìn di ảnh của con, cháu mình không sao cầm được nước mắt. Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Người nhiều tuổi nhất chỉ dưới 30, còn lại mới đôi mươi, mười tám.

Ông Trương Xuân Hải, chú ruột nạn nhân Trương Văn Tú là y tá của Đoàn 885, Lữ đoàn Công binh E83, Quân chủng Hải quân, quê ở tỉnh Nghệ An cho biết, 21h tối qua, gia đình nhận được thông tin cháu bị tai nạn, ba cháu đi làm phụ hồ tận tỉnh Quảng Ninh không về kịp nên ông tức tốc lên đường. Vào đến nơi thi hài cháu Tú đã được quàn tại nhà tang lễ.

Ông Trương Xuân Hải ngậm ngùi: “Quá xót xa khi gia đình mất đi một đứa cháu, giờ chỉ còn biết đưa cháu về quê nhà an toàn. Cháu ở nhà học hành ngoan ngoãn, lớn lên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được chính quyền gọi vào quân đội. Gia đình kỳ vọng cho cháu vào đó được sự dạy dỗ của quân đội sẽ nên người, nhưng tai nạn bất ngờ”.

Linh cữu của 5 chiến sĩ được quàn tại Nhà tang lễ Quân khu 5 (Ảnh: Hoài Nam)
Chiều nay, sau khi đi thăm các chiến sĩ đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 17 và viếng các chiến sĩ hy sinh tại Nhà tang lễ Quân khu V, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các chiến sĩ hy sinh, động viên những chiến sĩ bị thương. Ngay trong đêm qua, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo ông Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác vào tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, động viên nạn nhân, thân nhân người gặp nạn.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết: “Đã huy động hết lực lượng và phương tiện tốt nhất để cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương nhằm giảm thiệt hại về người. Song song với đó, tổ chức tang lễ cho các chiến sĩ hy sinh theo đúng nghi lễ và quy định của quân đội. Đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các chiến sĩ hy sinh, các chiến sĩ bị thương, tạo điều kiện cho các chiến sĩ bị thương được cứu chữa tốt nhất, nhanh chóng bình phục và yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân của vụ việc”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã đề nghị các đơn vị thi công trên tuyến đường tuần tra biên giới tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện, có những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đang thi công và rà soát lại cách thức tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, xe ô-tô mang BKS QH-5967 của Lữ đoàn Công binh E83, Quân chủng Hải quân chở các chiến sĩ thi công tuyến biên giới Việt- Lào trên đường trở về lán trại thì gặp tai nạn tại khu vực thôn Năm Sáu, xã Đăk Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 4 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng
Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng

Chiếc xe đang chở công nhân làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới đang trên đường trở về lán trại thì bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10m

Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng

Xe chở quân nhân rơi xuống vực, 5 người thiệt mạng

Chiếc xe đang chở công nhân làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới đang trên đường trở về lán trại thì bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10m

Quảng Nam: Tập trung ứng cứu người bị nạn trên đường làm nhiệm vụ
Quảng Nam: Tập trung ứng cứu người bị nạn trên đường làm nhiệm vụ

VOV.VN -Trong đêm tối, dù điều kiện thời tiết miền núi không thuận lợi, nhưng các chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng địa phương đã tích cực ứng cứu.

Quảng Nam: Tập trung ứng cứu người bị nạn trên đường làm nhiệm vụ

Quảng Nam: Tập trung ứng cứu người bị nạn trên đường làm nhiệm vụ

VOV.VN -Trong đêm tối, dù điều kiện thời tiết miền núi không thuận lợi, nhưng các chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng địa phương đã tích cực ứng cứu.