Tự tay cắt bay “của quý”

Bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần đã tự tay cắt "của quý" của mình đến sát phần da bụng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, khoa ngoại của bệnh viện này vừa tiến hành phẩu thuật, nối ghép thành công một ca đứt rời dương vật đến tận gốc.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/10, anh B (trú Thị xã Ayun Pa) được chuyển tuyến cấp cứu trong tình trạng “của quý” bị cắt đứt lìa đến sát da bụng.

Tuy nhiên, vì được đưa vào cấp cứu kịp thời, dương vật vẫn còn tươi sống do được nhanh chóng ướp đá nên ca phẩu thuật nối ghép lại niệu đạo đã thành công mỹ mãn. Hiện tại, dương vật của anh B đang có dấu hiệu gắn kết lại với cơ thể, phần kết nối đang có dấu hiệu liền sẹo.

Theo người nhà bệnh nhân, anh B có dấu hiệu tâm thần từ trước. Thời điểm xảy ra vụ việc, không hiểu vì lý do gì, anh B đã dùng dao lam tự cắt “của quý” của mình.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai phẩu thuật nối ghép thành công những ca tương tự thế này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên