Tường trình về thông tin Cấp cứu 115 không cứu người bị nạn

"Xe cấp cứu 115 không tới hiện trường là do có thông tin báo lại nạn nhân đã được di chuyển đến bệnh viện bằng phương tiện khác..."

Chiều  29/9, bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở này vừa có công văn số 128/BC-SYT ngày 27/9 báo cáo UBND thành phố Hà Nội và Bộ Y tế về kết quả xác minh thông tin “Hà Nội: Sốc với chuyện cấp cứu 115 không cứu người bị nạn”. 

Công văn nêu rõ, sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tối 23/9 trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội nhưng xe cấp cứu 115 không đến hiện trường, Sở Y tế đã làm việc và yêu cầu Trung tâm cấp cứu 115 (TTCC 115) xác minh, báo cáo cụ thể: Vào 21h37 ngày 23/9, bộ phận điều hành của TTCC 115 Hà Nội nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu vụ TNGT xảy ra trên đường Hoàng Đạo Thúy từ 4 số điện thoại khác nhau gồm 0965289889, 0983048386, 01669750313 và 0936526983. Bộ phận điều hành của TTCC 115 Hà Nội đã điều 1 xe cứu thương và 1 kíp cấp cứu gồm 3 cán bộ y tế với trang thiết bị cấp cứu kèm theo của Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Hà Đông đến hiện trường. Trong khi xe cứu thương đang trên đường đến hiện trường thì Bộ phận điều hành của trung tâm tiếp tục liên hệ với một trong 4 số điện thoại trên để tư vấn cấp cứu cho nạn nhân trong khi chờ xe cấp cứu đến thì được thông báo nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện bằng phương tiện khác từ số điện thoại 0983048386. Vì vậy, bộ phận điều phối đã thông báo để kíp cấp cứu quay về thường trực tại Trạm cấp cứu 115 Hà Đông.

Khi nhận được thông tin phản ánh trên phương tiện truyền thông, TTCC 115 Hà Nội đã yêu cầu các cán bộ ca trực ngày 23/9 tường trình cụ thể về việc tiếp nhận thông tin và điều phối xe cấp cứu đến hiện trường. Một Phó Giám đốc TTCC 115 đã trực tiếp gặp chị Hà Thu Trang, SN 1978, trú tại nhà 17-T8, khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính là người có số điện thoại 0983048386 đã gọi cấp cứu 115 yêu cầu cấp cứu và cũng là người đã báo cho bộ phận điều hành của TTCC 115 về thông tin nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện bằng phương tiện khác và nói rằng không cần đến xe của TTCC 115 Hà Nội nữa (có biên bản làm việc kèm theo). Như vậy, xe cấp cứu 115 không tới hiện trường là do có thông tin báo lại nạn nhân đã được di chuyển đến bệnh viện bằng phương tiện khác. Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội vẫn nhắc lại yêu cầu TTCC 115 Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp cứu; vận chuyển cấp cứu phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Bệnh nhân đi cấp cứu ở Hà Nội bằng... trực thăng
Hà Tĩnh: Bệnh nhân đi cấp cứu ở Hà Nội bằng... trực thăng

Trước đó, chiều 10/8, chị Thảo bị dập nát hoàn toàn chân phải trong một tại nạn giao thông nghiêm trọng khi bị xe chở đá cán phải.

Hà Tĩnh: Bệnh nhân đi cấp cứu ở Hà Nội bằng... trực thăng

Hà Tĩnh: Bệnh nhân đi cấp cứu ở Hà Nội bằng... trực thăng

Trước đó, chiều 10/8, chị Thảo bị dập nát hoàn toàn chân phải trong một tại nạn giao thông nghiêm trọng khi bị xe chở đá cán phải.

115 Hà Nội vận chuyển gần 600 ca cấp cứu dịp Tết
115 Hà Nội vận chuyển gần 600 ca cấp cứu dịp Tết

(VOV) - So với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, số ca vận chuyển cấp cứu năm nay giảm.

115 Hà Nội vận chuyển gần 600 ca cấp cứu dịp Tết

115 Hà Nội vận chuyển gần 600 ca cấp cứu dịp Tết

(VOV) - So với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, số ca vận chuyển cấp cứu năm nay giảm.

60 y, bác sĩ tham gia cấp cứu vụ tai nạn thảm khốc
60 y, bác sĩ tham gia cấp cứu vụ tai nạn thảm khốc

(VOV) -Hiện tại bệnh viên đang tiếp tục phẫu thuật những bệnh nhân nặng và chữa trị những bệnh nhân còn lại.

60 y, bác sĩ tham gia cấp cứu vụ tai nạn thảm khốc

60 y, bác sĩ tham gia cấp cứu vụ tai nạn thảm khốc

(VOV) -Hiện tại bệnh viên đang tiếp tục phẫu thuật những bệnh nhân nặng và chữa trị những bệnh nhân còn lại.

Xe máy chở người đi cấp cứu “đấu đầu” ô tô
Xe máy chở người đi cấp cứu “đấu đầu” ô tô

(VOV)-Chiếc xe máy kẹp 3 chở 1 người phụ nữ trên đường đi cấp cứu vì một vụ tai nạn trước đó thì bất ngờ đâm vào chiếc ô tô con ngược chiều

Xe máy chở người đi cấp cứu “đấu đầu” ô tô

Xe máy chở người đi cấp cứu “đấu đầu” ô tô

(VOV)-Chiếc xe máy kẹp 3 chở 1 người phụ nữ trên đường đi cấp cứu vì một vụ tai nạn trước đó thì bất ngờ đâm vào chiếc ô tô con ngược chiều

Xe khách đâm vách núi: Khánh Hòa cấp cứu các nạn nhân
Xe khách đâm vách núi: Khánh Hòa cấp cứu các nạn nhân

(VOV) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang nỗ lực cấp cứu các nạn nhân, đồng thời huy động nhóm máu B, O để cứu người bị nạn.

Xe khách đâm vách núi: Khánh Hòa cấp cứu các nạn nhân

Xe khách đâm vách núi: Khánh Hòa cấp cứu các nạn nhân

(VOV) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang nỗ lực cấp cứu các nạn nhân, đồng thời huy động nhóm máu B, O để cứu người bị nạn.

Sẵn sàng cấp cứu nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa bão
Sẵn sàng cấp cứu nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa bão

(VOV) - Bộ Y tế vừa có công điện khẩn gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi...

Sẵn sàng cấp cứu nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa bão

Sẵn sàng cấp cứu nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa bão

(VOV) - Bộ Y tế vừa có công điện khẩn gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi...

Huấn luyện cấp cứu nhi khoa nâng cao cho bác sỹ các tỉnh miền Trung
Huấn luyện cấp cứu nhi khoa nâng cao cho bác sỹ các tỉnh miền Trung

Đây là một phần của chương trình Đáp ứng Khẩn cấp do Quỹ VCF phát động nhằm cung cấp các thiết bị giúp chăm sóc trẻ em

Huấn luyện cấp cứu nhi khoa nâng cao cho bác sỹ các tỉnh miền Trung

Huấn luyện cấp cứu nhi khoa nâng cao cho bác sỹ các tỉnh miền Trung

Đây là một phần của chương trình Đáp ứng Khẩn cấp do Quỹ VCF phát động nhằm cung cấp các thiết bị giúp chăm sóc trẻ em

Mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp hóa mủ
Mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp hóa mủ

Đây là ca viêm ruột thừa cấp đầu tiên được phẫu thuật nội soi qua ổ bụng tại BV Gò Vấp TP HCM.

Mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp hóa mủ

Mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp hóa mủ

Đây là ca viêm ruột thừa cấp đầu tiên được phẫu thuật nội soi qua ổ bụng tại BV Gò Vấp TP HCM.