Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về dự luật "mức lương công bằng"

VOV.VN - Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về mức lương công bằng trong các doanh nghiệp, nơi có sự chênh lệch quá lớn giữa lương ‘sếp’ và nhân viên.

Cử tri Thụy Sĩ hôm 24/11 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về dự luật “mức lương công bằng” do tổ chức Thanh niên của đảng Xã hội đề xuất. Nếu được ủng hộ với tỷ lệ quá bán, giới lãnh đạo các công ty ở nước này sẽ không được trả lương cao quá 12 lần so với nhân viên có lượng thấp nhất.

Thời gian qua, dư luận nước này chỉ trích mạnh mẽ nhiều lãnh đạo Ngân hàng hay doanh nghiệp nhận những khoản lương khổng lồ như vụ lãnh đạo Ngân hàng UBS hay Chủ tịch Tập đoàn dược Novartis. Vì vậy, từ đầu năm nay, chính phủ Thụy Sĩ đã tăng cường kiểm soát vấn đề lương bổng và tháng 3 đã thông qua dự luật hạn chế các khoản thưởng khổng lồ cho giới lãnh đạo công ty.

Tuy nhiên, theo truyền hình Thụy Sĩ, kết quả thăm dò dư luận sau khi các hòm phiếu đóng cửa hôm nay đã gây bất ngờ khi cho thấy xu hướng người dân nói không với dự luật mới. Trước đó, người dân Thụy Sĩ đã nói không với 2 văn kiện khác là dự luật trợ thuế cho các gia đình và dự luật tăng giá vé đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên