Việt Nam trong top tiêu thụ bia cao nhất thế giới

Mức tiêu thụ bình quân các loại rượu bia quy ra rượu của người Việt từ 15 tuổi trở lên là 6,6 lít/người/năm.

Kể từ 2010 đến nay, Việt Nam luôn nằm trong top các nước có tăng trưởng tiêu thụ rượu bia cao nhất thế giới. Thông tin trên từ "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tác hại của đồ uống có cồn", do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới vừa tổ chức ở Hà Nội cho biết.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế, mức tiêu thụ bình quân các loại rượu bia quy ra rượu của người Việt từ 15 tuổi trở lên là 6,6 lít/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của thế giới.

Trong số những người uống rượu bia, có 1/4 đã uống ở mức độ có hại và tuổi bắt đầu uống rượu bia đang có xu hướng trẻ hóa, làm gia tăng các bệnh liên quan đến rượu bia như loạn thần, xơ gan, viêm tụy cấp… Rượu bia cũng liên quan đến 8% các ca tai nạn giao thông vào bệnh viện điều trị.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới đã chia sẻ các kinh nghiệm đã có trong quá trình thực thi chính sách pháp luật liên quan đến hạn chế tác hại bia rượu.

Trong đó có việc hạn chế giờ bán rượu bia (Thái Lan, Singapore và nhiều quốc gia đã thực hiện), hạn chế độ tuổi được phép mua rượu bia, cấm quảng cáo, khuyến mại rượu bia và đồ uống có cồn.

Trong khi tại Việt Nam hiện nay mới cấm quảng cáo rượu, đang cho phép quảng cáo bia và cho phép mua bán bia rượu bất kể giờ giấc và độ tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe công uống rượu, bia sẽ bị thôi việc
Lái xe công uống rượu, bia sẽ bị thôi việc

(VOV) - Các lái xe có thói quen uống rượu, bia chưa hoặc đã từng vi phạm trong lúc lái xe từng bước cho thôi việc.

Lái xe công uống rượu, bia sẽ bị thôi việc

Lái xe công uống rượu, bia sẽ bị thôi việc

(VOV) - Các lái xe có thói quen uống rượu, bia chưa hoặc đã từng vi phạm trong lúc lái xe từng bước cho thôi việc.

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?
Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

VOV.VN-Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, cần xem xét tính chính xác của các đánh giá quốc tế về năng suất lao động thấp, tình trạng uống rượu bia nhiều ở nước ta. 

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

VOV.VN-Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, cần xem xét tính chính xác của các đánh giá quốc tế về năng suất lao động thấp, tình trạng uống rượu bia nhiều ở nước ta. 

Nghiêm cấm lái xe uống rượu bia
Nghiêm cấm lái xe uống rượu bia